Các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua ở huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, diện tích nông nghiệp và các công trình giao thông.
Ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội thi đấu bò truyền thống lần thứ 9 và các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Từ nhiều năm nay, nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa, ngô sang trồng lạc đỏ mà đồng bào dân tộc Thái ở xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống rất nhiều.
Đến bản Mường Luân, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) vẫn nghe lách cách thoi đưa trên những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Lào sinh sống nơi đây.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công bố nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông và nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái trắng thị xã Mường Lay được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy, Điện Biên đã có 20 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những "bộ đội Cụ Hồ" ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc và luôn nêu gương sáng, tích cực giúp đỡ nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và làm giàu.
Sáng 14/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án 623D, bắt 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.
Ngày 10/10, tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), UBND huyện Điện Biên Đông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ.
Đồng bào dân tộc Thái ở xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã chuyển đổi từ đất trồng lúa, ngô sang trồng giống lạc đỏ theo hướng hàng hóa. So với trên cùng một đơn vị diện tích, cây lạc đỏ mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với các cây trồng khác, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân Na Son xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập.
Ngày 14/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Ngày 24/1, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).
Tối 1/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.
Mỗi năm vào mùa mưa lũ, 12 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu ở bản Mường Tỉnh A (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại đối mặt với nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. UBND xã Xa Dung đã có tờ trình gửi UBND huyện Điện Biên Đông xin chủ trương di chuyển 12 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, về địa điểm mới (diện tích rộng gần 2 ha, nằm cách bản cũ gần 1 km. tại diện tích đất rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 727, khoảnh 6, trạng thái rừng IIa). UBND huyện Điện Biên Đông cũng đã trình các giấy tờ thủ tục lên UBND tỉnh Điện Biên và đã được phê duyệt, dự kiến sẽ đầu tư thực hiện triển khai vào cuối năm 2021.
Thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy, trong 2 ngày 21 – 22/6, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, thu giữ 83 bánh heroin.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết cộng với hoàn cảnh khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Điện Biên, một số đối tượng đã thực hiện các hoạt động phạm tội liên quan đến “tín dụng đen” như cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản…Thực trạng này khiến nhiều người dân vùng cao rơi vào hoàn cảnh mất nhà do không có đủ khả năng hoàn trả, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã khẩn trương làm rõ vụ việc hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ.
Cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 30km, hồ tự nhiên Noong U (bản Tìa Ló B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Hồ có diện tích rộng khoảng 4ha, nằm trọn trong vòng ôm của dãy núi Phù Lùng, được ví như “mắt rừng” của vùng rẻo cao Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông). Được bao bọc giữa tứ bề núi rừng, lại nằm cạnh rừng thông hơn 20 năm tuổi, cùng với lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, địa mạo khu vực xung quanh vừa hoang sơ, vừa trữ tình, hồ Noong U đẹp như một bức tranh thủy mặc, tạo điểm nhấn rất quan trọng về du lịch sinh thái, tham quan trên địa bàn.
Chiều 15/6, thông tin từ Công an huyện Điện Biên cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án 519N, bắt đối tượng Lầu A Nhìa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) được phát hiện trước năm 2006, được đánh giá là có quy mô và có trữ lượng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 98/QĐ-UBND, ngày 23/1/2008, cho phép Công ty Cổ phần Công nghiệp Molybden Điện Biên khai thác mỏ vàng tại điểm mỏ bản Háng Trợ.
Tháp Mường Luân (cao 15,5m) hay còn gọi là “Thát” nằm ở địa phận bản Mường Luân, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông do các dân tộc Việt và Lào xây dựng khoảng từ thế kỷ XVI.