Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X: Người “mở đường” giúp dân thoát nghèo ở xã 135

Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu (bên trái ảnh) kiểm tra mô hình trồng dược liệu trên địa bàn xã. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu (bên trái ảnh) kiểm tra mô hình trồng dược liệu trên địa bàn xã. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

“Luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc và hết mình với người dân…”, đây là những lời nhận xét của người dân xã Hùng Mỹ - xã 135 còn nhiều khó khăn của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về anh Đỗ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ. Sau hơn 3 năm được “biệt phái” từ cán bộ huyện Chiêm Hóa về làm Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ, với nhiệt huyết của người lãnh đạo, anh đã từng bước giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X: Người “mở đường” giúp dân thoát nghèo ở xã 135 ảnh 1Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu (bên trái ảnh) kiểm tra mô hình trồng dược liệu trên địa bàn xã. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Hùng Mỹ là xã nghèo còn nhiều khó khăn của huyện Chiêm Hóa, vì vậy làm sao giúp dân thoát nghèo luôn là trăn trở của Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Hiếu. Anh Hiếu chia sẻ: Xác định rõ ba thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, đó là phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc và nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, tận dụng các mối quan hệ của mình từ khi còn làm cán bộ của huyện Chiêm Hóa, anh đã tìm cách kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức để đưa người dân trong xã đi tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế ở nhiều tỉnh để nhân dân được mở mang kiến thức, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Để phát huy thế mạnh của địa phương trong chăn nuôi đại gia súc, anh Hiếu đã vận động người dân chuyển từ chăn nuôi trâu, bò theo hình thức thả rông sang chăn nuôi vỗ béo nhốt chuồng; thành lập tổ hợp tác chăn nuôi trâu, bò; đồng thời vận động nhân dân trồng cỏ voi xanh mang lại giá trị dinh dưỡng cao để phục vụ cho việc chăn nuôi. Hùng Mỹ là xã đầu tiên của huyện Chiêm Hóa liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành trong chăn nuôi, tiêu thụ trâu, bò vỗ béo cho nhân dân. Nhờ đó, hiện nay, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo đang phát triển mạnh ở Hùng Mỹ. Cũng nhờ hướng đi này, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X: Người “mở đường” giúp dân thoát nghèo ở xã 135 ảnh 2Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu (bên trái ảnh) kiểm tra mô hình trồng cây sachi của hộ dân trên địa bàn xã. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Ông Lương Hải Tuyên, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Thành Công đang từ hộ có thu nhập trung bình, đến nay đã trở thành hộ có kinh tế khá giàu trong xã. Ông Tuyên cho biết: Cuối năm 2017, gia đình ông tham gia tổ hợp tác chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của xã. Ban đầu, ông nuôi 5 con trâu theo hình thức nuôi nhốt, vỗ béo. Sau hơn 3 tháng nuôi, gia đình ông bán 5 con trâu lãi gần 20 triệu đồng. Phấn khởi vì có thu nhập cao từ nuôi trâu, gia đình ông mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện nay, trung bình mỗi năm, gia đình ông xuất bán từ 15 đến 20 con trâu thương phẩm, thu lãi khoảng 80 triệu đồng/năm.

Cũng theo ông Tuyên, khi tổ hợp tác chuyển thành Hợp tác xã, ông được bầu làm Giám đốc. Hiện nay, Hợp tác xã có 30 thành viên tham gia chăn nuôi trâu, bò vỗ béo với tổng số khoảng 200 con. Nhờ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, nhiều thành viên trong Hợp tác xã đã vươn lên thoát nghèo. Thành công này có sự đóng góp rất lớn của Chủ tịch xã Đỗ Văn Hiếu. Đặc biệt, xã đã xây dựng được thương hiệu thịt trâu Hùng Mỹ trở thành sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao.

Bên cạnh việc vận động người dân chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, anh Hiếu còn vận động người dân chăn nuôi thủy sản để phát triển kinh tế. Anh đã tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển thủy sản, đưa các hộ dân đi học tập mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả trong tỉnh. Tiếp đó, anh hướng dẫn thành lập 3 tổ hợp tác nuôi cá lồng, cá ao; đồng thời trực tiếp liên hệ với Trung tâm Thủy sản, các đại lý thủy sản trong tỉnh cung ứng giống và thu mua sản phẩm cho nhân dân. Từ nguồn vốn của Chương trình 135, UBND xã Hùng Mỹ còn hỗ trợ 24 hộ phát triển nghề chăn nuôi thủy sản... Đến nay, xã Hùng Mỹ có 70 lồng cá và trên 50 ha mặt nước ao nuôi cá. Xã đang phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh hoàn thiện thủ tục để cơ quan chức năng cấp chỉ dẫn địa lý và công nhận sản phẩm cá theo tiêu chuẩn VietGap.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X: Người “mở đường” giúp dân thoát nghèo ở xã 135 ảnh 3Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu (đứng đầu tiên bên phải ảnh) thăm quan, kiểm tra mô hình nuôi cá lồng của người dân. Ảnh Vũ Quang – TTXVN

Để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, anh Hiếu đã tổ chức cho nhân dân đi học tập và liên kết với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mời các nghệ nhân dạy nghề mây tre đan tại Chương Mỹ, Hà Tây (Hà Nội) để dạy nghề đan lát cho nhân dân. Vài năm trở lại đây, tổ hợp tác mây tre đan của xã luôn duy trì hiệu quả với 15 thành viên, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân lúc nông nhàn. Bên cạnh đó, anh Hiếu còn là người đứng ra kết nối với Hợp tác xã Ánh Dương trên địa bàn triển khai dự án trồng tre lấy măng với gần 20 ha, có sự tham gia của 40 hộ dân. Dự án này bước đầu cũng đang mang lại những hiệu quả tích cực.

Cùng với đó, để nâng cao năng suất rừng trồng, anh còn phối hợp với Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang tư vấn, tuyên truyền cho nhân dân về hiệu quả, giá trị của việc trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Từ đó, vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng rừng theo quy trình FSC. Hiện nay, toàn xã có 150 ha rừng của 40 hộ dân đã được cấp chứng chỉ rừng FSC...

Kể từ khi được “biệt phái” về làm Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ (tháng 7 năm 2017), đến nay đã được hơn 3 năm, bằng tâm huyết, sự năng động, kiến thức và kinh nghiệm làm việc của mình, cùng sự đoàn kết của Đảng bộ và chính quyền địa phương… anh Hiếu đã góp phần làm thay đổi diện mạo của xã nghèo Hùng Mỹ. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm mạnh, từ 40% (năm 2017) đến nay xuống còn 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm, tăng 15 triệu đồng so với năm 2017; Hùng Mỹ hiện là xã đầu tiên và duy nhất của huyện Chiêm Hóa có 100% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh và được huyện công nhận đạt tiêu chí ODF (Cộng đồng không phóng uế bừa bãi). Trước đây, huyện xếp xã nằm trong danh sách các xã về đích nông thôn mới trong năm 2030, nhưng đến nay, khoảng cách này đã được rút ngắn lại, mục tiêu đến năm 2022, xã Hùng Mỹ sẽ về đích sớm về nông thôn mới...

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm và mong muốn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ Đỗ Văn Hiếu cho biết: Làm cán bộ luôn phải sâu sát với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời làm gì cũng phải có kế hoạch cụ thể, phải họp bàn công khai, dân chủ… Khi có được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Mặc dù, hiện nay, đời sống của người dân địa phương đã được nâng lên nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đưa Hùng Mỹ về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra…

Với sự nỗ lực, tâm huyết, tận tụy với công việc được giao, anh Đỗ Văn Hiếu đã nhận được nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành. Năm 2019, anh đã được UBND huyện Chiêm Hóa tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Tháng 6/2020, anh được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 – 2020)…

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Mỹ cho biết: Đồng chí Đỗ Văn Hiếu là cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm với công việc. Với sự gương mẫu của mình những năm qua, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự phát triển, đổi thay tích cực của xã Hùng Mỹ hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Hiếu.

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm