Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng bằng các phần mềm chuyên ngành và hệ thống định vị GPS thông qua việc ứng dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART). Hoạt động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, theo dõi, giám sát đa dạng sinh học, giúp lực lượng chuyên trách nâng cao hiệu quả trong việc tuần tra, bảo vệ rừng.
Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) tạo ra trải nghiệm sống động, hấp dẫn, giúp hỗ trợ du khách khám phá các tour, tuyến, điểm đến, sản phẩm du lịch từ xa, tăng trải nghiệm cá nhân, làm phong phú các hoạt động du lịch. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng giàu tiềm năng du lịch, nhưng việc ứng dụng VR/AR phát triển du lịch còn nhiều hạn chế.
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, những vết thương do bom cày, đạn xới năm xưa nay đã lành lặn, chỉ còn để lại những di tích của một thời oanh liệt. Trên quê hương “Đồng Xoài rực lửa chiến công”, nay đã có hình dáng của một "thành phố hiện đại, sinh thái, thông minh”, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh của tỉnh Bình Phước.
Chiều 30/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố triển khai mô hình khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành Y tế, góp phần hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh.
Ngày 22/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý, vận hành thương mại điện tử cho cán bộ, thành viên hợp tác xã, vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. 50 đại biểu là đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số đã tham gia lớp tập huấn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn năm 2023. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức 18 điểm tại 4 xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, 14 xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ bà con ứng dụng công nghệ thông tin.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp sẽ giúp phụ nữ Việt Nam đỡ vất vả hơn mà hiệu quả canh tác cũng được nâng lên - Đó là ý kiến của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Việt Dũng (giảng viên cao cấp Khoa Di truyền và Chọn giống cây trồng, Trường Đại học Cần Thơ) tại Hội thảo “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”. Hoạt động do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức chiều 17/10, tại thành phố Cần Thơ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2023), chiều 9/7, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị ra mắt phần mềm ứng dụng du lịch thông minh "Ninhbinhtourisminfo", các nền tảng quảng bá du lịch Ninh Bình trên trang Fanpage "Ấn tượng Ninh Bình".
Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin nói chung và môi trường mạng nói riêng, việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong bối cảnh mới đặt ra nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, có khung pháp lý và chính sách, chương trình phù hợp trong nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và duy trì tính tích cực mạng lưới bảo vệ trẻ em ở các cấp.
Là giáo viên ở huyện vùng sâu, còn nhiều khó khăn, thầy giáo Huỳnh Hoàng Voi (sinh năm 1986; Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Thầy luôn gương mẫu và vận động mọi người thực hiện tốt phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và "Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng".
Từ ngày 1/2/2023, một số chính sách liên quan đến kinh tế như: Việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài; tiêu chí xác định linh kiện được miễn thuế nhập khẩu sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa... sẽ có hiệu lực thi hành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11-8-2022 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tinphải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận của viên chức
Thực hiện chủ trương hiện đại hóa, Công ty Điện lực Lai Châu triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào phục vụ tất cả các hoạt động, lĩnh vực của ngành Điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Qua đó, đáp ứng được phần lớn yêu cầu của khách hàng, tiết kiệm nhiều chi phí, giảm phiền hà cho khách, góp phần nâng cao mức độ hài lòng, tin cậy của khách hàng đối với ngành Điện.
Ngành Nông nghiệp Hà Nội thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản. Việc này mang lại nhiều lợi ích, nhất là tăng cường năng lực quản lý về an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị hàng hóa...
Tại hội thảo "Triển khai giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19" được tổ chức chiều 22/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động như thu thập dữ liệu để phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 13/9, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 242/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Tỉnh Ninh Thuận tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng hiệu quả công nghệ - thông tin, giúp đồng bào nhanh chóng nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tỉnh Lâm Đồng triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021- 2025”.
Chiều 23/6, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo trực tuyến cùng Tập đoàn FPT với chủ đề “Chuyển đổi số - nền tảng phát triển kinh tế - xã hội". Trong khuôn khổ hội thảo, UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn PFT đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Thỏa thuận được ký kết với mong muốn góp phần đưa Hà Giang trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột: Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số vào năm 2023.
Đến hẹn lại lên, Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) thường niên quảng bá các sản phẩm, công nghệ mới nhất và mang tính đột phá đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, năm nay, triển lãm điện tử gia dụng và công nghệ thông tin (IT) lớn nhất thế giới này diễn ra từ ngày 11-14/1 theo hình thức trực tuyến.
Sau 2 năm triển khai, đến nay, dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn Phú Thọ đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ cho người dân về áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kĩ thuật vào đời sống, sản xuất nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Chiều 17/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngày 13/3/2020, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) đã chính thức ra mắt app COVID-19 thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona (COVID-19) trên nền tảng của hai hệ điều hành điện thoại là Android và iOS.
Sáng 28/12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) Thành phố năm 2019 với chủ đề “Nhận thức mới, thay đổi nhanh, sáng tạo đột phá”. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.
Từ tháng 12/2019, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là đô thị lớn của cả nước với trên 10 triệu dân và hơn 300.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động, yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hàng ngày đối với các cơ quan quản lý nhà nước là rất lớn và bức thiết.
Sáng 07/8, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019 với chủ đề “Hành trình vươn tới đô thị thông minh”.
Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Thông tin và Truyền thông cần lên kế hoạch hợp tác, chọn các doanh nghiệp xây dựng chiến lược số hóa cho thành phố giai đoạn từ nay đến 2025. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2019-2020 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra sáng 16/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.