"Cô giáo 14 tuổi" và thư viện sách miễn phí

"Cô giáo 14 tuổi" và thư viện sách miễn phí
Các em học sinh đến đọc sách tại thư viện của em Lê Thị Minh Ngọc. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Các em học sinh đến đọc sách tại thư viện của em Lê Thị Minh Ngọc.
Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Thư viện cộng đồng Minh Ngọc

Căn nhà nhỏ nằm trên Quốc lộ 1A, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu thích đọc sách. Vào khoảng 16 - 19 giờ hằng ngày và dịp nghỉ hè, thư viện sách của Ngọc có rất nhiều người tìm đến. Trong gian phòng nhỏ, Ngọc sắp xếp những kệ sách cân đối, ngăn nắp và sắp xếp sách theo từng lĩnh vực để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm loại sách mình cần.

Minh Ngọc tâm sự, từ nhỏ em đã rất thích đọc sách. Mỗi khi có cuốn sách, cuốn truyện hay, em đều giới thiệu cho bạn bè cùng đọc. Bạn của em đa phần là những người yêu sách, nhưng vì nhiều lý do mà các bạn không có điều kiện tiếp xúc với sách. Với mong muốn được chia sẻ nhiều hơn các cuốn sách đến với những người cần, cuối năm 2015, em đã đề xuất ý tưởng và được bố mẹ đồng ý để thành lập thư viện sách cộng đồng miễn phí tại nhà. Số sách trong thư viện ban đầu là do em tiết kiệm tiền và xin bố mẹ để mua. Sau này, vì muốn có nhiều đầu sách ở các lĩnh vưc khác nhau, em đã mạnh dạn xin sách của mọi người trên mạng xã hội và may mắn được nhiều người ủng hộ. Nhiều cô, chú ở nước ngoài và các địa phương khác đã gửi sách về cho thư viện như: Cô Trần Bích Huyền ở Mỹ; Phạm Nam Khánh, Huy chương Bạc toán quốc tế (Hà Nội); cô Hồ Thị Hải Âu, tác giả cuốn “Mẹ Việt dạy con sánh bước toàn cầu”; cô Đặng Châu Anh; bác Vũ Dương Thúy Ngà; Giáo sư Ngô Huy Cẩn, Ngô Bảo Châu...

Em Lê Thị Minh Ngọc dọn dẹp, sắp xếp lại các đầu sách ở thư viện. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN
Em Lê Thị Minh Ngọc dọn dẹp, sắp xếp lại các đầu sách ở thư viện.
Ảnh: Thùy Dung – TTXVN

Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, từ chỗ chỉ có hơn 100 đầu sách, đến nay thư viện cộng đồng Minh Ngọc đã có hơn 2.000 đầu sách ở nhiều lĩnh vực. Các cuốn sách đều được chọn lọc cẩn thận trước khi đưa vào phục vụ độc giả. Thư viện hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, thu hút đông đảo độc giả đến mượn, đọc.

Ngọc cho biết, sách trong thư viện phần lớn là các loại sách phục vụ lứa tuổi học sinh, đặc biệt là các cuốn sách hướng dẫn cách học Toán giỏi, bồi dưỡng Anh văn, giáo dục nhân cách con người. Tiếng lành đồn xa, nhiều bạn ở các địa phương khác cũng tìm đến nhà Ngọc để đọc và mượn sách.

“Em rất vui vì thông qua thư viện của mình đã giúp nhiều người có điều kiện tiếp xúc với sách nhiều hơn. Cũng có một số người đọc xong không mang trả lại sách, nhưng em không nghĩ đó là việc xấu. Em chỉ hy vọng những cuốn sách của em có thể cung cấp kiến thức và có ích đối với các bạn", Minh Ngọc chia sẻ.

"Cô giáo 14 tuổi"

Mặc dù hoạt động thư viện cộng đồng đã chiếm không ít thời gian của Ngọc, nhưng không vì thế mà lực học của em giảm sút. Trái lại, đây lại là động lực để Ngọc vươn lên học tốt. Suốt 7 năm liền, Ngọc là học sinh giỏi toàn diện. Em còn là một trong những học sinh tiêu biểu, đã giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi lớn như: Giải ba Olympic Toán, giải Nhì Toán, tiếng Anh cấp thành phố. Đặc biệt, năm học lớp 3 Minh Ngọc đã đoạt giải 3 quốc gia Cuộc thi sáng tạo trẻ với sáng kiến “sân khấu công chúng”.  Đam mê với môn tiếng Anh, Ngọc đã nhận dạy tiếng Anh miễn phí cho các em từ lớp 1 đến lớp 5 tại địa phương, vào các buổi chiều Chủ nhật.

Minh Ngọc cho biết, ban đầu một số cô, bác hàng xóm nhờ Ngọc kèm con của họ học tiếng Anh. Nhờ cách dạy dễ hiểu nên các em tiến bộ rất nhanh. Vì thế, ngày càng có nhiều học sinh đến xin "cô giáo" dạy kèm. Đến nay, lớp học của Ngọc đã thu hút 25 em nhỏ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

Để giúp các "học trò nhí" tập trung và nhớ bài lâu, Ngọc dạy tiếng Anh thông qua chương trình trên mạng vì trên mạng có nhiều chương trình dạy cách phát âm chuẩn, kèm theo hình ảnh sinh động. Bên cạnh đó, để giúp các bạn nhỏ có điều kiện thực hành tiếng Anh giao tiếp, Minh Ngọc đã nhờ sự hỗ trợ của Ngô Bảo An (con gái của Giáo sư Ngô Bảo Châu) và Đỗ Nhật Nam, thần đồng tiếng Anh trợ giảng online cho lớp học.

Em Vũ Phạm Minh Hoàng, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Tam Điệp, cho biết em đã được chị Ngọc dạy tiếng Anh từ lớp 2. Nhờ có cách dạy dễ hiểu của chị Ngọc nên vốn từ vựng được mở rộng và khả năng giao tiếp tiếng Anh của em tiến bộ hơn rất nhiều.

Lê Thị Minh Ngọc dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Lê Thị Minh Ngọc dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ. 
Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Bên cạnh đó, nhằm giúp các bạn học sinh yêu thích môn toán được chia sẻ đam mê, kinh nghiệm giải toán nhanh, Ngọc còn thành lập Câu lạc bộ toán Pi tiểu học và trung học. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt hàng tuần vào chiều thứ 2 đối với toán Pi trung học và sau giờ dạy tiếng Anh vào chiều chủ nhật đối với câu lạc bộ tiểu học. Ngoài việc trao đổi, học tập với các bạn cùng cấp học, Ngọc còn hướng dẫn các thành viên cấp tiểu học giúp đỡ các bạn ở các Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Trần Phú. Để có chương trình và tài liệu hướng dẫn, ban đầu Ngọc chủ động nhờ sự giúp đỡ của gia đình Giáo sư Ngô Bảo Châu và Giáo sư Hà Huy Khoái, Tổng biên tập Tạp chí Pi. Trước niềm đam mê của Lê Thị Minh Ngọc và các học trò nhỏ, Giáo sư Hà Huy Khoái đã quyết định tặng tài liệu hằng tháng cho câu lạc bộ. Hiện nay, tổng số thành viên của 2 câu lạc bộ đã lên tới gần 40 bạn.

Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi  Phạm Văn Lịch nhận xét, Ngọc không những là học sinh giỏi của trường, mà còn làm được nhiều việc có ý nghĩa với cộng đồng như mở thư viện sách, dạy tiếng Anh miễn phí, duy trì câu lạc bộ toán cho học sinh trung học và tiểu học, góp phần giúp các em nhỏ có nơi để giao lưu, học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ. Đây cũng là cách giáo dục mà nhà trường muốn hướng tới để định hướng cho học sinh biết quan tâm đến những người xung quanh và sống có ích.

Đa phần các em nhỏ tìm đến thư viện cộng đồng, lớp học tiếng Anh của Minh Ngọc đều có hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần học hỏi, sự sẻ chia giúp đỡ của Minh Ngọc đã giúp nhiều bạn nhỏ có thêm ý thức tự học, tự vươn lên trong cuộc sống. Khi được hỏi về mong muốn sau này, Ngọc chia sẻ em muốn trở thành nhà tâm lý học để có thể gặp gỡ, giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh không may mắn.
Hải Yến 

Có thể bạn quan tâm

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Trần Ngọc Sơn cho biết, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 6 - 7%/năm. Dư địa ngành chăn nuôi của tỉnh còn khá lớn, tuy nhiên phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.