Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Đắk Lắk

Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Đắk Lắk

Sáng 12/8, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh tiêu biểu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” năm 2022.

Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Đắk Lắk ảnh 1Ban tổ chức tặng quà, tuyên dương các em học sinh khá, giỏi trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Năm học 2021-2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu 39 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 4 em trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đây là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn 4 xã biên giới. Kết thúc năm học, trong số 43 học sinh, có 8 em học sinh giỏi, 22 em học sinh khá. Để động viên, tuyên dương các em, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm đã trao tặng 43 suất học bổng, tổng trị giá 33,3 triệu đồng; 25 xe đạp cùng áo đồng phục học sinh, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Đắk Lắk ảnh 2Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh khá, giỏi trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Dịp này, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng 44 suất học bổng, trị giá 400 nghìn đồng/suất. Hội Khuyến học đã trao 44 suất học bổng, mỗi suất 300 nghìn đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tặng 43 bộ đồng phục học sinh… tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Đắk Lắk ảnh 3Ban tổ chức tặng quà, tuyên dương các em học trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022 - 2023, đơn vị tiếp tục nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng 43 học sinh; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa nhân văn của chương trình. Từ đó, tạo sự lan tỏa, đồng tình của cộng đồng chung tay góp sức cùng Bộ đội Biên phòng nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới.

Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới Đắk Lắk ảnh 4Ban tổ chức tặng quà, tuyên dương các em học sinh khá, giỏi trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chương trình “Nâng bước em tới trường” được Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện từ năm 2014; trong đó mỗi phòng, văn phòng, các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và cá nhân các đồng chí trong Bộ Chỉ huy nhận đỡ đầu 2 học sinh với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ gặp gỡ, giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần, hướng dẫn các em học tập rèn luyện và hoạt động thể chất; giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương, gia đình và nhà trường để trao đổi thông tin.

Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” được triển khai từ năm 2019 với sự tham gia của 4 Đồn Biên phòng trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc và sự tham gia đóng góp hỗ trợ kinh phí hàng tháng của tất cả các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã góp phần giúp các em có điều kiện học tập và phát triển về mọi mặt.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm