Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Đưa sách đến với học sinh vùng sâu, vùng xa huyện Buôn Đôn

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Đưa sách đến với học sinh vùng sâu, vùng xa huyện Buôn Đôn

Ngày 14/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam huyện Buôn Đôn năm 2023 với chủ đề “Sách và những chân trời mới”.
Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn

Ngày 12/3/2025, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Hội voi Buôn Đôn năm 2025. Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Căn nhà Đại đoàn kết của ông Nguyễn Văn Tua (sinh năm 1956), thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp được xây dựng từ sự đóng góp của Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Xóa nhà tạm - tiếp sức cho người dân vùng biên giới vươn lên thoát nghèo

Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Để tạo điều kiện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động nhân lực, phối cùng các nhà hảo tâm xây dựng nhiều nhà Đại đoàn kết. Qua đó không chỉ giúp người dân vùng biên an cư lạc nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp.

Điều tra nguyên nhân một nữ sinh bất ngờ tử vong

Điều tra nguyên nhân một nữ sinh bất ngờ tử vong

* Chiều 8/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một nữ sinh lớp 7 của Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) vừa bất ngờ tử vong.

Gia đình bà H’Khưa HĐơh tại buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) được hỗ trợ 2 con dê và chuồng trại đã phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Huyện biên giới Buôn Đôn kỳ vọng nhanh xóa đói giảm nghèo

Huyện biên giới Buôn Đôn của Đắk Lắk có 46,7 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Monđulkiri (Campuchia). Cùng với cả nước, công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tại đây đã có những chuyển biến đáng khích lệ với nhiều kỳ vọng.

Chương trình “Té nước cùng voi” trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk

Trong ba ngày 14 - 16/4, tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn (buôn Trí, xã Krông Na), UBND huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk) phối hợp tổ chức Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 cho cộng đồng người Việt gốc Lào sinh sống trên địa bàn huyện.
Mùa Xuân đầu tiên trong “Mái ấm biên cương” ở Đắk Lắk

Mùa Xuân đầu tiên trong “Mái ấm biên cương” ở Đắk Lắk

Nhằm hỗ trợ những hộ nghèo sớm ổn định đời sống ở khu vực biên giới, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hàng chục căn nhà “Mái ấm biên cương”, giúp người dân trên địa bàn biên giới giải quyết khó khăn về nhà ở và yên tâm sinh sống ở vùng biên ải của Tổ quốc.
Anh Y Ken Lưk (dân tộc M’Nông), trú buôn Trí B, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) chăm sóc vườn cam, quýt. Ảnh: Tuấn Anh

Huyện Buôn Đôn hỗ trợ người dân vùng biên nâng cao hiệu quả sản xuất

Những năm gần đây, Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2016 - 2020” của huyện Buôn Đôn đã bước đầu mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt nhiều hộ gia đình vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi “cách nghĩ, cách làm” hướng đến nền sản xuất hàng hóa, mang tính bền vững.
Thắm tình quân - dân trên vùng biên giới ở Đắk Lắk

Thắm tình quân - dân trên vùng biên giới ở Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Trong những năm qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người lính mang “quân hàm xanh”, đời sống nhân dân khu vực biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân - dân, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Du khách thích thú với Lễ cúng sức khỏe cho voi ở Krông Na

Du khách thích thú với Lễ cúng sức khỏe cho voi ở Krông Na

Ngày 11/3, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cộng đồng người M’Nông tổ chức Lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia.
Tết Bunpimay trên cao nguyên Đắk Lắk

Tết Bunpimay trên cao nguyên Đắk Lắk

Ngày 15/4/2018, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk phối hợp với huyện Buôn Đôn tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay – Lào 2018 cho cộng đồng dân tộc Lào cư trú trên địa bàn huyện Buôn Đôn.
Phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến Đắk Lắk

Phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến Đắk Lắk

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2018, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hút đông đảo du khách đến các điểm du lịch với mục tiêu đặt ra là phục vụ 810.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 75.000 lượt, khách trong nước đạt 735.000 lượt, phấn đấu đạt doanh thu 750 tỷ đồng.