Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như”

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như”

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” của Nhà văn Võ Bá Cường, do Hội Nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Nhà văn Võ Bá Cường. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự, có nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương cùng đông đảo hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà lý luận phê bình văn học….

Tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” gồm hai phần, 16 chương, khắc họa chân dung Đại thi hào Nguyễn Du ở giai đoạn về Thái Bình lấy vợ và tạm trú ở đây. Tác giả - Nhà văn Võ Bá Cường sinh năm 1940, tại thành phố Thái Bình. Ông từng công tác trong ngành Tuyên giáo và Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, đến năm 1997 nghỉ hưu. Nhà văn Võ Bá Cường có nhiều tác phẩm để lại ấn tượng với người đọc. Nhiều tiểu thuyết của ông nhận được các Giải thưởng văn học uy tín.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” ảnh 2Nhà văn Võ Bá Cường phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại lễ giới thiệu tác phẩm, đại diện lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương đến dự buổi lễ, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, cụ thể của Đảng, Nhà nước đối với Hội Nhà văn và các nhà văn Việt Nam…

Các đại biểu đã thể hiện tình cảm trân trọng đối với tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” được viết bởi một nhà văn đã hơn 80 tuổi - Võ Bá Cường. Tác phẩm được thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong từng câu chữ, từng vấn đề của xã hội phản ánh qua những trang viết. Cuốn tiểu thuyết “Còn có ai người khóc Tố Như” thuộc thể loại ký và văn tùy bút, hành văn hào sảng, ngôn ngữ được lựa chọn kỹ càng… Qua tác phẩm này, một lần nữa, người đọc được chứng kiến sự bền bỉ, nghiêm túc trong sáng tác nhiều năm qua và qua nhiều tác phẩm khác nhau của Nhà văn Võ Bá Cường.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” ảnh 3Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Nhà văn Võ Bá Cường cùng các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Có đại biểu nhìn nhận, Nhà văn Võ Bá Cường đã mạnh dạn lựa chọn hình thức tiểu thuyết dã sử để tái hiện cuộc đời, sự nghiệp, con người Đại thi hào Nguyễn Du với bút pháp hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Trong quá trình sáng tác, nhiều lần nhà văn đã vượt qua bệnh tật, tuổi cao, sức yếu để hoàn thành tác phẩm của mình. Qua đó, góp phần đưa đến cho người đọc những góc nhìn sinh động, trân quý về cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du với những đóng to lớn cho văn học nước nhà.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Nhà văn Võ Bá Cường đã lao động hết sức mình để có được tác phẩm chân thực, khắc họa rõ nét Đại thi hào Nguyễn Du trong gần 10 năm sinh sống ở Thái Bình. Tác phẩm được coi là một mảnh ghép quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của tỉnh Thái Bình.

Tại buổi giới thiệu sách, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng hoa chúc mừng tác giả - Nhà văn Võ Bá Cường.

Quang Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm