Chiều 9/3, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới, 84 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Kho bảo quản vaccine tại quận Hai Bà Trưng đảm bảo an toàn, sẵn sàng cho quy trình tiêm chủng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Kho bảo quản vaccine tại quận Hai Bà Trưng đảm bảo an toàn, sẵn sàng cho quy trình tiêm chủng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 9/3 Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới; trong đó, có một ca được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, một ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tiền Giang.

Cụ thể, bệnh nhân số 2525 (nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang ngày 6/3. Kết quả xét nghiệm ngày 8/3 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

Bệnh nhân số 2526 được ghi nhận tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của bệnh nhân 2339, đã được cách ly tập trung từ ngày 9/2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Như vậy tính đến chiều 9/3,Việt Nam đã ghi nhận 2.526 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.587 ca mắc do lây nhiễm trong nước (894 ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay).

10 tỉnh, thành phố đã qua 24 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội đã có 3 tuần không có ca mắc mới.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 9/3 đã có 84 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi tại Việt Nam là 2004 trường hợp. 84 bệnh nhân đó là số: 2099, 2011, 2009, 2290, 1552, 2262, 2207, 1654, 1643, 2240, 2105, 2289, 1773, 2100, 1979, 2003, 2305, 2126, 2109, 2134, 1608, 2192, 2191, 2175, 2221, 2190, 2232, 2180, 1745, 2088, 2226, 2228, 2117, 2041, 1911, 2089, 2283, 1797, 1991, 2161, 1843, 2282, 2334, 1661, 2048, 2376, 2252, 2418, 1816, 2365, 1956, 2148, 2196, 1723, 1815, 2123, 1502, 2358, 2115, 2173, 2281, 2321, 2320, 1721, 2172, 2197, 2118,1716, 1931, 2324, 2323, 2338, 2136, 2122, 2121, 1973, 1978, 1899, 2058, 1731, 2325, 1814, 2064, 2110.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 48 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 42 người âm tính lần hai; 118 người âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 45.091 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly); trong đó, 498 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.045 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 29.548 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, trong các tháng 3-4/2021 Việt Nam sẽ nhận được 4.177.000 liều vaccine phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) cung ứng.

Chiều 9/3, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới, 84 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ảnh 1Kho bảo quản vaccine tại quận Hai Bà Trưng đảm bảo an toàn, sẵn sàng cho quy trình tiêm chủng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cụ thể, ngày 25/3 Việt Nam sẽ đón nhận 1.373.800 liều vaccine và trong tháng 4 sẽ tiếp nhận 2.803.200 liều vaccine. Tất cả đều là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.

Cũng trong tháng 4/2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 1,48 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua VNVC.

Tổng cộng trong các tháng 3-4/2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 5,657 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.

COVAX facility là cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), UNICEF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI), các nhà sản xuất vaccine và các đối tác lập ra, đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng, hiệu quả.

Việt Nam sẽ có 5,657 triệu liều vaccine trong các tháng 3-4/2021.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm