Cảnh báo ngập lụt cấp độ 2 ở khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày 9/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt trên sông Hậu tại Long Xuyên đạt cấp 2 và trên rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới sẽ đạt cấp 1 trong vài ngày tới do mực nước vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu đang tiếp tục lên nhanh.

Canh bao ngap lut cap do 2 o khu vuc thanh pho Long Xuyen, An Giang hinh anh 1Bản đồ cảnh báo ngập lụt ở TP. Long Xuyên. Ảnh: baoangiang.com.vn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, trong những ngày qua, trên phạm vi tỉnh An Giang và khu vực thành phố Long Xuyên phổ biến nhiều mưa. Tổng lượng mưa trong ngày 7/9 tại Long Xuyên ở mức 144.6mm, cường độ mưa lớn nhất đạt mức 50mm/2 giờ, kéo dài từ 7-9 giờ. 

Đối với khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước cao nhất ngày đang lên với cường suất nước lên trung bình từ 0,1-0,15m/ngày. Mực nước các trạm vùng hạ lưu lên nhanh theo triều, biên độ nước lên từ 0,15-0,25m/ngày. Mực nước các trạm vùng hạ lưu lên nhanh theo triều, biên độ nước lên từ 0.15- 0.25m/ngày.

Ngày 7/9, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ đo được ở mức dưới báo động 1 là 0.07m, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận dưới báo động 2 là 0.01m; mực nước tại trạm Long Xuyên ở mức trên báo động 2 là 0.03m.

Do ảnh hưởng lũ sông Mê Kông về kết hợp kỳ triều cường Rằm tháng 8 và mưa lớn nội vùng, mực nước vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo mực nước cao nhất trong đợt này tại Long Xuyên có khả năng xuất hiện từ ngày 12-14/9, ở mức từ 2,4-2,5m, xấp xỉ báo động 3; tại Chợ Mới ở mức báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, úng cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh, rạch, khu vực có nền đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao, cống xung yếu tại huyện Chợ Mới và thành phố Long Xuyên khi mực nước lên cao kết hợp mưa lớn cục bộ. Từ ngày 12-14/9, khu vực thành phố Long Xuyên và Chợ Mới được cảnh báo ngập lụt vào buổi sáng từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút; độ sâu ngập lụt từ 0,05-0,2m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt trên sông Hậu tại Long Xuyên là cấp độ 2 và cấp độ rủi ro thiên tai trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới là cấp độ 1.



Thanh Sang

Tin liên quan

Kiên Giang dành hơn 1.220 tỷ đồng tăng năng lực phòng, chống thiên tai

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực hơn 1.220 tỷ đồng thực hiện các biện pháp công trình và phi công trình, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.


Thiên tai trong năm 2022 diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 31/5, Việt Nam đã chịu ảnh của 49 trận mưa lớn; 15 trận mưa dông, lốc, sét; 13 vụ sạt lở bờ sông; 17 trận động đất. Điển hình, từ ngày 10/5 đến sáng 15/5, tại khu vực miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn từ 100-250mm, một số trạm có mưa rất lớn như: Đảo Cái Chiên (Quảng Ninh) 304mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 303mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 299mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 268mm, Thượng Quan (Bắc Kạn) 266mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 237mm, Bình Liêu (Bắc Giang) 223mm.



Đề xuất