Bình Phước khắc phục hậu do quả lốc xoáy gây ra ở huyện biên giới Lộc Ninh

Bình Phước khắc phục hậu do quả lốc xoáy gây ra ở huyện biên giới Lộc Ninh

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương khắc phục thiệt hại nhà cửa và cây trồng do lốc xoáy gây ra từ ngày 3-5/7 trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh.

Bình Phước khắc phục hậu do quả lốc xoáy gây ra ở huyện biên giới Lộc Ninh ảnh 1Lãnh đạo huyện Lộc Ninh thăm hỏi các hộ bị lốc xoáy gây ra. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Lốc xoáy đã làm tốc mái 11 căn nhà, trong đó 8 căn nhà tại xã Lộc Tấn và 3 căn nhà tại xã Lộc Hòa; gãy đổ 500 trụ hồ tiêu, 150 cây cao su của 6 hộ dân.

Sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Lộc Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với UBND các xã có thiệt hại huy động lực lượng xung kích hỗ trợ dựng lại nhà cửa bị tốc mái để người dân ổn định sinh hoạt; hỗ trợ các hộ dân cưa cây cao su bị gãy, dựng lại trụ tiêu bị đổ. Đồng thời lực lượng chức năng địa phương xác minh mức độ thiệt hại do lốc xoáy gây ra để hỗ trợ người dân theo quy định.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai gây ra trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước đã đề nghị các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thời tiết để người dân biết, chủ động ứng phó.

Chính quyền các cấp, các đoàn thể vận động người dân cần chú ý đề phòng, chủ động chằng chống, gia cố, tu sửa nhà cửa; thực hiện các biện pháp bảo vệ hoa màu, cây trồng, vật nuôi, nhà xưởng, nhà cửa; cập nhật liên tục dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Khi xảy ra thiên tai, các đơn vị liên quan cần khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm