Bảo tồn tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer ở Sóc Trăng

Những năm qua, việc dạy chữ Khmer tại các điểm chùa, trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn được sự ủng hộ, khuyến khích từ chính quyền địa phương, bà con Phật tử. Ảnh: An Hiếu
Những năm qua, việc dạy chữ Khmer tại các điểm chùa, trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn được sự ủng hộ, khuyến khích từ chính quyền địa phương, bà con Phật tử. Ảnh: An Hiếu

Là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm tỷ lệ hơn 30% dân số, Sóc Trăng luôn quan tâm tới việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, tính đến cuối năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 481 trường học các cấp, trong đó có 133 trường học dạy chữ Khmer với 42.204 học sinh; 10 trường phổ thông dân tộc nội trú với hơn 3.000 học sinh dân tộc vào học/năm. Hằng năm, các em học sinh là người Khmer được hỗ trợ sách giáo khoa, vở, bút viết, tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.

Bảo tồn tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer ở Sóc Trăng ảnh 1Những năm qua, việc dạy chữ Khmer tại các điểm chùa, trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn được sự ủng hộ, khuyến khích từ chính quyền địa phương, bà con Phật tử. Ảnh: An Hiếu

Triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với giáo viên tiếng Khmer, Sóc Trăng hiện có 354 giáo viên dạy tiếng Khmer, trên 80% trong đó đạt chuẩn theo quy định. Ngành giáo dục tỉnh còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo trình độ đại học ngữ văn Khmer Nam Bộ, các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên dạy tiếng Khmer…

Bảo tồn tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer ở Sóc Trăng ảnh 2Em Lâm Thị Ngọc Nữ, học sinh lớp 11 A2 Trường phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương trong giờ học tiếng Khmer. Ảnh: An Hiếu
Bảo tồn tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer ở Sóc Trăng ảnh 3Trường bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, nơi biên soạn giáo trình đào tạo, dạy tiếng Pali và Khmer cho tăng sinh ở khu vực đồng bằng Nam Bộ. Trong ảnh là giáo trình được giáo viên tiếng Khmer sử dụng. Ảnh: Trọng Chính

Bên cạnh hệ thống trường học, 92 ngôi chùa Khmer ở Sóc Trăng cũng thường xuyên mở các lớp dạy chữ Khmer. Theo Thượng tọa Lý Minh Đức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, việc dạy chữ Khmer ở các chùa Phật giáo Nam tông đã trở thành truyền thống, giúp thế hệ trẻ biết đọc, viết chữ dân tộc mình, góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer.

Thu Hương - Trọng Chính - An Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm