Bắc Giang biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số năm 2022

Bắc Giang biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số năm 2022

Ngày 25/10, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức biểu dương 45 cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2022. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trên các lĩnh vực, ngành nghề, trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu, làm kinh tế giỏi...

Bắc Giang biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số năm 2022 ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Có thể kể đến như: ông Hoàng Văn Quyền, dân tộc Tày, Trưởng thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, luôn gương mẫu trong mọi phong trào, hiến hơn 20 m2 đất thổ cư để mở rộng đường trục chính của thôn. Các hộ trong thôn đã làm theo ông, hiến 900 m2 đất thổ cư làm 6,6 km đường giao thông rộng 3,5 m. Hay, ông Hoàng Văn Thành, dân tộc Nùng, hội viên Hội Nông dân xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, làm giàu từ cây chè, tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân tộc, cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi...

Bên cạnh đó, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc, miền núi ngày càng phát triển rộng khắp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những người còn khó khăn trong cộng đồng các dân tộc.

Bắc Giang biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số năm 2022 ảnh 2 Lãnh đạo hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang trao quà cho các cá nhân. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Bắc Giang có 45 dân tộc thiểu số với hơn 257.000 người (chiếm 14,26% dân số), tập trung nhiều ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Các phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi luôn được các cấp, ngành quan tâm phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua đổi mới về hình thức, nội dung, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của đồng bào các dân tộc.

Giai đoạn 2016 - 2020, từ các nguồn vốn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Bắc Giang được đầu tư gần 646 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn có những thay đổi căn bản, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm sâu, trong đó hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 7,63%/năm.

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm