Ngày 18/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thiên Ưng khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa quân dân tặng các hộ gia đình nghèo tại xã Long Tân, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 11/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa tích cực điều trị, hỗ trợ các nạn nhân nhập viện liên quan đến ngộ độc thực phẩm khi ăn tại quán ốc K, tại thành phố Bà Rịa.
Chiều 28/11, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Cây di sản và Bằng xác lập Kỷ lục sân chim Hòn Trứng, nhân kỷ niệm “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” (28/11/1959-28/11/2024).
Những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) dựa vào những sản phẩm đặc thù, thế mạnh, có giá trị gia tăng cao, qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh tham gia.
Ngày 18/11 (tức ngày 18/10 Âm lịch), huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức Lễ hội truyền thống giỗ Bà Phi Yến lần thứ 239. Đây là lễ hội văn hóa dân gian tiêu biểu và lớn nhất trong năm của người dân huyện Côn Đảo; thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách.
Nhờ các chính sách giảm nghèo đồng bộ và đa dạng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên công tác giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, bền vững. Tính đến nay, tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia.
Thời gian qua, nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã đổi thay toàn diện.
Ngày 8/7, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo Lê Văn Phong cho biết, từ đầu tháng 7, huyện đảo chính thức thực hiện chủ trương “Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã” tại các điểm, khu di tích do huyện quản lý.
Mùa khô năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rơi vào cảnh khan hiếm nguồn nước tưới. Nhiều cây trồng suy kiệt, giảm năng suất; trong đó, có cây thanh long. Sản lượng giảm mạnh dẫn đến giá thanh long khoảng hơn 2 tuần trở lại đây tăng cao.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ bố trí hơn 118 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư, vốn cho vay đối ứng và các nguồn vận động hợp pháp khác để thực hiện chương trình này.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các chủ thể OCOP đã chú trọng đầu tư vào chất lượng sản phẩm nhờ đó giá trị sản phẩm cũng đã được nâng tầm, góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho các chủ thể, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Hiện nay, giá lươn thương phẩm đang ở mức 65.000 - 75.000 đồng/kg, khiến nhiều người nuôi lươn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang rơi vào cảnh thua lỗ nặng.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ngành nuôi trồng thủy sản đã từng bước gia tăng sản lượng và giá trị sản xuất, giúp nông dân đạt được lợi nhuận tốt hơn.
Nhiều diện tích thanh long tại xã Bông Trang và Bưng Riêng, huyện Xuyên Mộc - vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị bệnh nấm “tắc kè” và đang lan trên diện rộng, nguy cơ bùng phát thành dịch, gây thiệt hại cho người trồng thanh long.
Hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận một ổ dịch, chính vì vậy việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi đang được các cơ quan chức năng liên quan cũng như người chăn nuôi rốt ráo triển khai, đặc biệt đây lại là thời điểm người chăn nuôi đang tái đàn cho vụ Tết.
Với vùng đất hoang sơ, bãi biển tuyệt đẹp xen lẫn những cánh rừng nguyên sinh, huyện Xuyên Mộc như một "nàng công chúa ngủ quên" đang được đánh thức và vươn mình trở thành vùng đất du lịch mới, đầy tiềm năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là lễ hội truyền thống tiêu biểu, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày nay, lễ hội này trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo cho du khách sự ngạc nhiên và thú vị về thành phố du lịch Vũng Tàu.
Kế thừa hội thảo ngày 19/4/2022 tại công trường khai quật, ngày 11/9, tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Di tích Vòng thành Đá Trắng”.
Ngày 28/8, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cổ vật Thành phố phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Di sản và ký ức - Bức tranh từ những mảnh ghép". Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 170 hiện vật tiêu biểu được chọn lựa từ "gia sản" của 27 nhà sưu tập đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Hà Nội…
Sau khi phóng viên TTXVN có bài phản ánh về tình trạng hàng trăm hộ dân trồng ngô (bắp) lấy cây để bán (hay còn gọi là trồng bắp sinh khối) trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì bắp đến kỳ thu hoạch nhưng chưa được doanh nghiệp liên kết thu mua, Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân có trụ sở tại thành phố Vũng Tàu đã tiến hành thu mua bắp sinh khối cho nông dân.
Sau gần 13 năm bước vào công cuộc vào xây dựng nông thôn mới, trên các vùng thôn quê tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển mình mãnh mẽ, thay da đổi thịt, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao….
Hội thảo quốc gia về bảo tồn rùa biển và thú biển đã diễn ra tại Trung tâm Giáo dục môi trường, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) trong hai ngày 26-27/7.
Tối 28/4, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Vườn (31/3/1993 -31/3/2023) và được Trung tâm Đa dạng sinh học trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN.
Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đang là hướng đi mới và bắt đầu manh nha một số mô hình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và bước đầu đã có những lợi ích, hiệu quả nhất định. Đây là xu thế phát triển hiện đại, bảo vệ môi trường mà các cơ quan chức năng đang khuyến khích triển khai.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo của Cục Bảo vệ thực vật về vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, đợt này, tỉnh có 5 vùng trồng sầu riêng, với diện tích 124,2 ha được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số vùng trồng.
Ngày 2/3, Lễ hội Dinh Cô (hay còn gọi là Lễ giỗ Cô, Lễ vía Cô) đã diễn ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhân dịp này, UBND huyện Long Điền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội truyền thống - Lễ hội Dinh Cô vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hiện nay, bà con nông dân tại các vùng trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2022-2023. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng và giá vụ lúa Đông xuân năm nay đều tăng hơn, không khí tại các cánh đồng rộn ràng hơn vì niềm vui trúng mùa, được giá.
Ngày 9/1, tại ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND huyện Châu Đức đã khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đặc sản huyện Châu Đức.