Các cuộc thử nghiệm tương tự cũng đang được tiến hành tại một số nước khác, trong đó có Hà Lan, Đức và Anh.
Cũng trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Nam Australia (UniSA) vừa bắt đầu phát triển một thiết bị bay không người lái để phát hiện những người có triệu chứng của bệnh COVID-19.
Cụ thể, các máy báy không người lái được trang bị thiết bị cảm biến có thể theo dõi từ xa thân nhiệt, nhịp tim và nhịp thở của một người nào đó. Máy bay này cũng có thể phát hiện những người đang biểu hiện các triệu chứng như ho và hắt hơi tại những nơi có nguy lây nhiễm cao như viện dưỡng lão, văn phòng, tàu thủy, sân bay.
Dự án trên do ông Javaan Chahl, Chủ tịch công ty Sensor Systems thuộc Bộ Quốc phòng Australia và cũng là Giáo sư của trường UniSA, chủ trì. Ông Chahl cho biết công nghệ trên ban đầu được phát triển để sử dụng ở các vùng chiến sự và các khu vực xảy ra thiên tai để theo dõi nhịp tim của trẻ sinh non. Tuy nhiên, ông cho rằng công nghệ này hiện có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo ông, thiết bị bay không người lái có thể không phát hiện được tất cả các trường hợp nhưng có thể là một công cụ đáng tin cậy để phát hiện bệnh nhân COVID-19 tại một nơi hoặc trong một nhóm người.
Hiện UniSA đang hợp tác với một công ty công nghệ bay không người lái để tối ưu hóa và bàn giao công nghệ này cho chính phủ, ngành y và các khách hàng khác.