Yên Bái: Khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023

Yên Bái: Khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023

Tối 29/4, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023.

Yên Bái: Khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023 ảnh 1Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, phần 1 có chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” gồm các ca khúc: "Đất nước trọn niềm vui", "Dáng đứng Việt Nam", "Tổ quốc yêu thương", "Giai điệu tự hào"… Phần 2 của chương trình với chủ đề “Ngày hội vùng cao” mang đến cho người xem những ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền như: "Mù Cang Chải ngày mới", "Người vùng cao là thế", "Ngày hội vùng cao"… ca ngợi và phát huy truyền thống yêu nước của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, không ngừng nỗ lực phấn đấu từng ngày để xây dựng quê hương Mù Cang Chải ngày càng giàu đẹp. 

Yên Bái: Khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023 ảnh 2Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: Đây là một trong nhiều hoạt động thường niên được huyện tổ chức với chuỗi các hoạt động trải nghiệm khám phá Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang mùa nước đổ; Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”, chợ phiên vùng cao, các trò chơi dân gian, các hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ đặc sắc, các gian hàng giới thiệu sản phẩm, triển lãm ảnh nghệ thuật đẹp về Mù Cang Chải trong "Mùa nước đổ”. Với những địa điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, môi trường tự nhiên trong lành, bản sắc văn hóa dân tộc sẽ giúp Mù Cang Chải là điểm lựa chọn, là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện” thu hút khách du lịch. 

Yên Bái: Khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023 ảnh 3Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trong dịp du lịch "Mùa nước đổ” năm nay, du khách cũng sẽ được tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế, đặc biệt là trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang từ nghệ thuật làm đất, đắp bờ đến gieo cấy; nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu dệt thổ cẩm, dệt vải Mông bằng sợi lanh; chế tác khèn Mông, nghệ thuật biểu diễn khèn Mông; khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Mông, Thái tại các bản du lịch cộng đồng; tham quan, khám phá các cảnh quan thiên nhiên như đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn, võng ruộng Móng ngựa xã Mồ Dề, rừng trúc xã Púng Luông, đồi thông, sống lưng khủng long xã Dế Xu Phình, bãi đá cổ xã Lao Chải, rừng nguyên sinh xã Chế Tạo, đỉnh Lùng Cúng xã Nậm Có... Thời gian diễn ra các hoạt động thực tế từ ngày 30/4 đến hết tháng 5/2023.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm