An Giang tập trung khai thác du lịch đường sông

Là tỉnh đầu nguồn của vùng châu thổ sông Cửu Long, An Giang là nơi đón nhận dòng Mê Công chảy vào đất Việt, rồi chia làm hai nhánh sông Tiền, sông Hậu. Đây chính là lợi thế để tỉnh phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Việc khai thác, phát triển hiệu quả các sản phẩm du lịch gắn với hệ thống đường sông sẽ góp phần đưa An Giang trở thành địa phương phát triển năng động, động lực tăng trưởng cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tiềm năng nhiều, khai thác còn hạn chế

An Giang là một trong những trung tâm du lịch lớn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ngoài du lịch tâm linh với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc) đã trở nên nổi tiếng, có thương hiệu, An Giang còn được thiên nhiên ưu ái khi có sông Tiền và Sông Hậu chảy qua với chiều dài hàng trăm Km. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch đường sông.

potal-an-giang-tap-trung-khai-thac-du-lich-duong-song-7767391.jpg
Chợ nổi Long Xuyên (thành phố Long Xuyên, An Giang) là nơi hiếm còn giữ được nguyên vẹn không khí buôn bán “thương hồ” của miền sông nước như từ hàng trăm năm qua. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch, An Giang không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn là điểm đến lý tưởng cho các tour du lịch đường sông từ nội địa cho đến liên quốc gia Việt Nam - Campuchia. Là tỉnh biên giới, nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long, với dòng sông Hậu hiền hòa, dòng sông Tiền mang nhiều cá, tôm, An Giang là nơi khách du lịch có thể đi qua và ghé lại thăm quan văn hóa sông nước Miền Tây. Đây là điều kiện lý tưởng để xây dựng các sản phẩm du lịch theo tour, tuyến đường sông.

potal-an-giang-tap-trung-khai-thac-du-lich-duong-song-7767387.jpg
Đồ ăn trên các ghe có giá bình dân. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Ngoài Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc), rừng tràm Trà Sư, làng bè sắc màu Châu Đốc, vốn đã nổi tiếng làm điểm nhấn, hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu còn có hàng chục cù lao, cồn lớn nhỏ là những điểm đến có thể thu hút du khách, như: Cù lao Ông Hổ - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng; cồn Én, Nhà thờ cù lao Giêng, Tu viện Phan-Xi-Cô, Tu viện Chúa Quan Phòng được xây dựng cách đây gần 150 năm ở cù lao Giêng (huyện Chợ Mới); làng chăm Châu Phong, nghề dệt lụa Tân Châu…

Tuy nhiên, đến nay An Giang chỉ mới hình thành được 1 tour, tuyến du lịch đường sông rõ nét, là tuyến An Giang - Phnom Penh (Campuchia) bằng tàu cao tốc. Một số tuyến du lịch, tham quan, ngắm cảnh trên sông Hậu, như chợ nổi Long Xuyên, làng bè sắc màu Châu Đốc,… đang được tổ chức khai thác, nhưng các sản phẩm ở loại hình này còn đơn điệu, mang tính tự phát và thiếu sự kết nối. Còn lại, các tuyến khác gần như chưa được khai thác.

Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho rằng, hệ thống sông ngòi và kênh rạch dày đặc, mạng lưới giao thông thủy phong phú, mở ra cho An Giang cơ hội phát triển đa dạng các loại hình du lịch đường sông cả nội địa lẫn quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, du lịch đường sông của tỉnh còn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng. Hiện chưa có nhiều tour du lịch đường sông được khai thác, nhiều tour rất ít khách.

potal-an-giang-tap-trung-khai-thac-du-lich-duong-song-7767384.jpg
Du khách quốc tế trải nghiệm cuộc sống "thương hồ" của người dân Miền Tây ở Chợ nổi Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Theo ông Đào Sĩ Tuấn, nguyên nhân cản trở sự phát triển du lịch đường sông là các sản phẩm du lịch vẫn chưa hoàn thiện. Mới có một số ít điểm đến được đầu tư cầu phao, các dịch vụ tiện ích đi kèm (khu vực dịch vụ, nhà hàng, thể thao...) Đa phần, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đi kèm còn rất hạn chế.

Mặt khác, loại hình du lịch đường sông ở An Giang nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn chưa có chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn. Các địa phương thiếu sự liên kết trong phát triển du lịch đường sông. Bên cạnh đó, còn nhiều hạn chế về cơ chế chính sách, khiến các doanh nghiệp gặp khó trong đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch đường sông...

Nâng cao chất lượng các sản phẩm

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, năm 2024, tỉnh ước đón gần 9 triệu lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó, thị trường khách du lịch đường sông hiện nay chủ yếu là khách quốc tế chiếm tỷ trọng không đáng kể; du khách châu Âu chiếm khoảng 85%, khách nội địa khoảng 10%, còn lại 5% là khách du lịch đến từ các quốc gia khác. Nhiều du khách Anh, Pháp vẫn đang “kết” các tour đi dạo trên sông Hậu bằng thuyền du lịch nhỏ, tận hưởng không khí mát mẻ, trải nghiệm “cuộc sống thương hồ” một cách chân thực, mộc mạc của người dân vùng sông nước Miền Tây ở chợ nổi Long Xuyên, hay làng bè nổi tại ngã ba sông Châu Đốc…

potal-an-giang-tap-trung-khai-thac-du-lich-duong-song-7767393.jpg
Cuộc sống "thương hồ" cửa người dân ở chợ nổi Long Xuyên rất bình dị và mộc mạc. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Trong chuyến khảo sát các tuyến đường thủy nội địa, cảng sông trên địa bàn tỉnh An Giang mới đây, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, An Giang có rất nhiều lợi thế về giao thông và du lịch đường sông, đặc biệt là tuyến đường sông kết nối với Vương quốc Campuchia. Do vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế từ giao thông đường thủy cũng như du lịch đường sông để đánh thức tiềm năng và không lãng phí tài nguyên du lịch.

Cụ thể, đối với tuyến giao thông đường thủy, An Giang sẽ tập trung quy hoạch để phát huy hiệu quả hoạt động của các bến thủy nội địa, đồng thời kết nối với giao thông đường bộ để phục vụ tốt cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chăm lo đời sống của người dân.

potal-an-giang-tap-trung-khai-thac-du-lich-duong-song-7767390.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm cuộc sống "thương hồ" của người dân Miền Tây ở Chợ nổi Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Đối với du lịch đường sông, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho rằng, hiện nay, du lịch sinh thái theo hướng thân thiện môi trường là một trong những loại hình du lịch có rất nhiều tiềm năng phát triển, là xu hướng chính trong phát triển du lịch thời gian tới. Do đó, An Giang sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp với các hãng lữ hành, công ty du lịch nghiên cứu để hình thành các tour, tuyến du lịch đường sông kết nối giữa các địa phương trong tỉnh với nhau, giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và giữa tỉnh An Giang với Vương quốc Campuchia.

“Các sản phẩm du lịch sông nước của tỉnh An Giang cần được xây dựng theo hướng trải nghiệm nét sinh hoạt của bà con thương hồ trên chợ nổi Long Xuyên, làng bè sắc màu Châu Đốc và cuộc sống của người dân gắn với ruộng vườn trên các cù lao và vùng đất ven sông… Do đó, các sản phẩm sẽ được khai thác dựa trên lợi thế dọc theo sông Hậu, sông Tiền và hệ thống cồn, cù lao nhằm nêu bật tính văn hóa bản địa, từ đó định vị du lịch đường sông là sản phẩm độc đáo, chuyên biệt của tỉnh An Giang. Trong đó, lấy Khu du lịch quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc) làm điểm nhấn trong hành trình các tour, tuyến du lịch của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý.

potal-an-giang-tap-trung-khai-thac-du-lich-duong-song-7767385.jpg
Trải nghiệm ăn trên những chiếc ghe bồng bềnh giữa mênh mang sóng nước ở chợ nổi Long Xuyên là điều khá thú vị, khác lạ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Ðồng thời, An Giang sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông đường thủy, xây dựng bến tàu, cầu cảng và phát triển dịch vụ hỗ trợ; các sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên giá trị lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái riêng biệt của mỗi dòng sông.

Đặc biệt, An Giang sẽ tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế - xã hội nói chung, du lịch đường sông nói riêng nhằm mang lại cho du khách một trải nghiệm thú vị, tuyệt vời hơn, xứng đáng là một trong những trung tâm du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Tối 12/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra Lễ hội Ánh sáng với chủ đề "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê". Đây là hoạt động trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.