Xuân mới trên vùng đất phèn

Một góc ấp Nhà Lầu 1 nhìn từ trên cao. Ảnh: An Hiếu
Một góc ấp Nhà Lầu 1 nhìn từ trên cao. Ảnh: An Hiếu

Chúng tôi trở lại vùng đất Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm 2020. Huyền thoại về vùng đất lửa anh hùng năm xưa cùng những đổi thay ngoạn mục nhờ con tôm, cây lúa hôm nay là minh chứng cho khát vọng đổi đời của các thế hệ nông dân Kinh - Khmer - Hoa cùng chung sống nơi đây.

Xuân mới trên vùng đất phèn ảnh 1Ông Lê Văn Tính (bên trái) ở ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) giới thiệu mô hình sản xuất đa cây đa con mang lại nguồn thu nhập mỗi năm không dưới 500 triệu đồng. Ảnh: An Hiếu

Vùng đất diện tích hơn 10.000 ha thuộc hai xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A của huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) trước đây từng nhiễm phèn nặng, trồng lúa gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhờ chuyển sang mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, đời sống đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và diện mạo nông thôn nơi đây đã thay đổi toàn diện.

Xuân mới trên vùng đất phèn ảnh 2Ông Danh Quơl trên vuông tôm rộng hơn 1 ha của hai vợ chồng ở ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Ảnh: An Hiếu

Dẫn chúng tôi đi thăm một số mô hình sản xuất, ông Phan Thanh Sung, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A phấn khởi cho biết: “Toàn xã hiện có 4.600 ha canh tác theo mô hình tôm - lúa bền vững, hơn 1.450 ha nuôi tôm kết hợp các loại thủy sản khác theo mô hình thức quảng canh cải tiến. Sau khoảng 20 năm chuyển đổi sản xuất, cùng với giống lúa Một bụi đỏ “trời cho”, người dân nơi đây đã và đang vươn lên làm giàu”.

Xuân mới trên vùng đất phèn ảnh 3Gia đình anh Danh Nil, dân tộc Khmer ở ấp Chòm Cao có hơn 2 ha đất nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh cải tiến. Ảnh:Nhu Giang

Hiện nay, hầu hết các hộ dân ở xã Ninh Thạnh Lợi A đều chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản, hộ ít thì có 1 ha, hộ nhiều thì hàng chục hecta, đời sống cải thiện rất nhiều. Điển hình như: hộ ông Lê Văn Tính, dân tộc Kinh ở ấp Chòm Cao với hơn 10 ha đất trồng lúa kết hợp với nuôi tôm, cua, cá…, có thu nhập 500 triệu đồng/năm; hộ ông Danh Quơl, dân tộc Khmer ở ấp Chòm Cao với hơn 1 ha nuôi tôm, cuộc sống khá ổn định.

Xuân mới trên vùng đất phèn ảnh 4Mô hình sản xuất tôm - lúa bền vững với giống lúa ST-24 mới gieo sạ từ năm 2020 của một nông hộ ở ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu)
Xuân mới trên vùng đất phèn ảnh 5Một góc ấp Nhà Lầu 1 nhìn từ trên cao. Ảnh: An Hiếu
Xuân mới trên vùng đất phèn ảnh 6Đường giao thông liên xã được bê tông hóa rộng rãi, đáp ứng nhu cầu đi lại và thông thương hàng hóa ở hai xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Ảnh: An Hiếu

Theo ông Lý Văn Sól, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Thạnh Lợi A, đồng bào trong xã đã xuống giống, chăm sóc gần 4.580 ha lúa trên đất nuôi tôm. Từ mô hình canh tác 1 vụ lúa, 2 vụ tôm, năng suất 120 - 150 kg/ha/vụ, đồng bào nơi đây đang thực sự làm giàu trên đồng đất quê hương. Tính đến cuối năm 2020, xã Ninh Thạnh Lợi A chỉ còn hơn 0,3% hộ nghèo, thu nhập đạt 62 triệu đồng/ người/năm, gần 94% hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố… Tết Nguyên đán Tân Sửu đang về, đồng bào các dân tộc nơi đây đang hồ hởi đón xuân với những kỳ vọng mới, cùng hướng tới cuộc sống ổn định và ấm no.

An Hiếu – Nhu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm