Hà Tĩnh tập trung khắc phục hậu quả lốc xoáy, giúp người dân ổn định đời sống

Hà Tĩnh tập trung khắc phục hậu quả lốc xoáy, giúp người dân ổn định đời sống
Theo đó, tại các xã Xuân Hải, Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân), hàng trăm người đã được huy động cùng với người dân lợp lại nhà cửa, trường học do bị tốc mái sau cơn lốc chiều 30/4. Hệ thống pa-nô áp-phích cùng các biển quảng cáo hư hỏng, cây cối đổ gãy được người dân và các lực lượng giằng néo lại. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết, cơn lốc kèm theo mưa lớn chiều 30/4 xảy ra trên địa bàn đã làm hơn 50 ngôi nhà, công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng; mái che trường Tiểu học xã Xuân Phổ bị tốc. Huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Tại các huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê, lốc xoáy cũng đã làm hàng chục ngôi nhà ở xã Sơn Lâm (Hương Sơn), Hương Long (Hương Khê) bị hư hỏng. Hàng chục héc ta lúa Xuân chuẩn bị thu hoạch đổ rạp, nhiều diện tích hoa màu hư hỏng rất nặng. Chính quyền huyện Hương Sơn, Hương Khê đã huy động lực lượng công an, quân đội đến các xã bị thiệt hại do lốc xoáy cùng với bà con lợp lại nhà cửa; lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh tổ chức giúp người dân thu hoạch lúa chín bị đổ.
PV

Có thể bạn quan tâm