
Chung tay xóa nhà tạm, dột nát ở Hà Tĩnh
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp những người hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp những người hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 24/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thành (sinh năm 1989) 14 năm tù và Lê Anh Tuấn (sinh năm 1990) 9 năm tù về tội “Mua bán người”; Bùi Duy Hiếu (sinh năm 1994) 6 năm tù và Triệu Thanh Tuyền (sinh năm 1986) 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 13/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót nhằm hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025).
Sáng 19/2, tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 100% số phiếu đồng ý.
Từ đầu năm 2025 đến nay, chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hàng ngàn lượt khách, khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh hấp dẫn du khách thập phương.
Ngày 19/1, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Báo Tiền phong, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ 17 năm 2025.
Với hương vị thơm ngon đặc trưng và chất lượng vượt trội, cam giòn Thượng Lộc - đặc sản của vùng trà sơn huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Dù giá thành cao, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu loại quả đặc sản này. Thời điểm Tết Nguyên Đán 2025 cũng là lúc cam Thượng Lộc vào độ ngọt đậm, các nhà vườn tất bật thu hoạch cam phục vụ thị trường Tết.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến các khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền duy trì ở mức cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, một số nơi xuất hiện gió giật mạnh cấp 6. Thời tiết rét đậm bao phủ diện rộng, vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.
Những ngày này, tại làng nghề làm hương truyền thống thôn Báo Ân (xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang nhộn nhịp sản xuất để kịp cho ra những nén hương thơm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tối 27/12, tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với tỉnh Hưng Yên, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban UNESCO Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024).
Ngày 25/12, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) từ ngày 25 đến 28/12/2024.
Là quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Hà Tĩnh luôn tự hào về những di sản y học cổ truyền quý báu mà Đại danh y để lại. Ngành y tế Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa y học mà Đại danh y để lại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Làng mộc Thái Yên (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) là làng nghề có truyền thống gần 400 năm tuổi, nổi tiếng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ. Những ngày này, các cơ sở sản xuất ở làng mộc Thái Yên đang khẩn trương sản xuất các đơn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Nhằm phục vụ cho thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Những ngày này, dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt khu mộ và khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, sớm hoàn thành để phục vụ Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2024.
Sáng 28/11, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Trưng bày và trình diễn di sản văn hóa kết hợp với các sản phẩm du lịch. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival “Về miền Ví, Giặm - Kết nối tinh hoa di sản” nhân kỷ kiệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh (2014 - 2024).
Tối 27/11, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Đôi bờ Ví, Giặm”. Chương trình do UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhân kỷ niệm 10 năm dân ca Ví, Giặm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhiều năm nay, ngành Giáo dục Hà Tĩnh thực hiện luân chuyển, biệt phái giáo viên. Vượt qua khó khăn, những giáo viên xung phong đi biệt phái góp phần giúp nhiều trường học giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, học sinh yên tâm học tập.
Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, việc thi công đang gấp rút triển khai để người dân có thể chuyển vào nhà mới trước Tết Nguyên đán 2025.
Ngày 27/11/2014, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau 10 năm, công tác bảo tồn và phát huy di sản Dân ca Ví, Giặm đã và đang được tỉnh Hà Tĩnh chú trọng. Trong đó, việc đưa dân ca này vào trường học đã giúp di sản văn hóa được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng.
Những năm gần đây, do mưa lũ diễn biến phức tạp khiến bờ sông Ngàn Phố đoạn xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị sạt lở kéo dài. Tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhiều diện tích trồng chè của người dân đã bị cuốn trôi.
Với sự tâm huyết, miệt mài của các thầy cô giáo, những năm qua, chất lượng giáo dục tại các khu vực miền núi, biên giới, vùng ven biển ở Hà Tĩnh đã được nâng lên. Nhiều ngôi trường từng xếp cuối bảng đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ, đi đầu trong công tác dạy, học.
Ngày 6/11, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua gây ngập úng cục bộ nhiều nơi, có 4.681 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Giữa vùng quê Hà Tĩnh yên bình, có một chứng nhân sống động đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, đó là cây trôi 800 năm tuổi ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê. Cây cổ thụ này không chỉ là di sản thiên nhiên quý giá mà còn là linh hồn, niềm tự hào của các thế hệ người dân nơi đây. Qua thời gian, cây trôi trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, sự gắn kết cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.
Chảy qua địa bàn các xã phía nam huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), sông Quèn là nơi ngăn mặn, giữ ngọt, chống ngập úng và giữ nguồn nước tưới cho hàng nghìn ha đất nông nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng lòng sông và xuống cấp của các công trình thủy lợi sông Quèn nhiều năm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025, Hà Tĩnh sẽ sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 3 huyện, giảm 1 đơn vị; 24 đơn vị hành chính gồm 17 xã, 5 phường, 2 thị trấn, trong đó có 11 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 5 đơn vị khuyến khích, 8 đơn vị liền kề, giảm 7 đơn vị.
Ngày 2/10, lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp cùng Vườn Quốc gia Vũ Quang sau thời gian khám phá, tìm hiểu, nghiên cứu đã công bố phát hiện loài ong mới.
Lần thứ hai, đồng bào người Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có người viết tiếp ước mơ vào đại học khi mới đây em Hồ Viết Đức (sinh năm 2006) trở thành tân sinh viên Khoa Luật của Đại học Hà Tĩnh. Câu chuyện về sự nỗ lực vượt khó của Hồ Viết Đức đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các em nhỏ nơi bản làng xa xôi của người Chứt.
Mưa lũ trong những ngày vừa qua ở Hà Tĩnh đã gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và trường học, trạm y tế. Hiện, môi trường đã bị ô nhiễm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ rất lớn. Trước thực trạng này, người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ nhằm sớm ổn định đời sống.
Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, hàng nghìn học sinh ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê… phải nghỉ học.