Những ngôi nhà ấm tình quân dân ở miền núi Hà Tĩnh

Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, việc thi công đang gấp rút triển khai để người dân có thể chuyển vào nhà mới trước Tết Nguyên đán 2025.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721470.jpg
Chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ ngày công để xây dựng các ngôi nhà từ nguồn hỗ trợ của Tổng cục Hậu cần. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Những căn nhà mơ ước

Năm nay đã gần 90 tuổi nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàn ở tổ dân phố 9 (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) vẫn chưa có ngôi nhà kiên cố để sinh sống. Từ trước đến nay, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông phải sinh sống trong ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Qua hàng chục năm sử dụng và chịu ảnh hưởng thường xuyên của thời tiết khắc nghiệt, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Phần mái nhà lợp bằng ngói bị vỡ nhiều chỗ, mỗi khi có mưa trong nhà lại ướt khắp nơi. Còn phần tường nhà bằng gỗ qua thời gian đã ẩm mốc, mối mọt nên bị hư hỏng, bong tróc. Do căn nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa nên vợ chồng ông phải dùng những tấm bạt nylon để che lên mái và xung quanh tường hạn chế mưa và gió lùa.

Ông Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ, mong ước lớn nhất của vợ chồng ông là một căn nhà cao ráo, kiên cố để mỗi khi mưa lũ về không bị ngập, dột. Bây giờ tuổi đã cao, sức yếu nên ông chỉ cần một nơi như vậy để có thể nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già.

Trước hoàn cảnh đó, vừa qua, Tổng cục Hậu cần khi triển khai chương trình xóa nhà tạm tại huyện Hương Khê đã lựa chọn gia đình ông để hỗ trợ kinh phí xây nhà mới.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721496.jpg
Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hoàn ở tổ dân phố 9 (thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Anh Nguyễn Văn Hảo (con trai của ông Nguyễn Văn Hoàn) bày tỏ, gia đình rất may mắn khi được Tổng cục Hậu cần hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây ngôi nhà mới. Do các con đều khó khăn nên không thể giúp được bố mẹ. Nay có sự hỗ trợ từ quân đội anh chị em trong nhà cùng nhau bàn, thống nhất đóng góp thêm tiền, ngày công lao động giúp bố mẹ hoàn thành ngôi nhà mơ ước. Để giảm chi phí, tất cả phần nhân công đều do con cháu thực hiện. Anh chị em trong nhà tạm gác lại công việc tập trung xây dựng, sớm hoàn thành ngôi nhà cho bố mẹ trong tháng 12/2024.

Tại thôn Thượng Hải (xã Gia Phố, huyện Hương Khê) những ngày này, gia đình anh Lê Đình Chiến đang tất bật chuẩn bị vật liệu xây dựng và thuê thêm thợ để đổ móng nhà. Gia đình anh là một trong 50 hộ được Tổng cục Hậu cần hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà dịp này.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721480.jpg
Thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn ở tổ dân phố 9 (thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia xây nhà. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Anh Lê Đình Chiến chia sẻ, ngôi nhà hiện tại của vợ chồng anh làm cách đây 15 năm, từ khi ra ở riêng. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ như lán tạm. Bên trên anh lợp bằng ngói, xung quanh anh dùng tấm tôn, tấm gỗ che tạm. Vào mùa mưa bão, mái thường xuyên bị tốc khiến gia đình anh rất vất vả.

“Gia đình tôi rất khó khăn vì hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Trong khi đó lại đang nuôi 4 con nhỏ ăn học. Khi nghe tin Tổng cục Hậu cần hỗ trợ làm nhà, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Hai vợ chồng tôi mừng lắm, trông ngày, trông đêm để chờ đến ngày làm lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Tết này gia đình tôi sẽ có nơi ở khang trang, kiên cố hơn”, anh Chiến bộc bạch.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721484.jpg
Vợ chồng anh Lê Đình Chiến tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) tham gia đào móng. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Hương Khê là huyện miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ làm nhà ở đã được triển khai nhưng đến nay vẫn còn 243 hộ nhà ở chưa đảm bảo, còn tạm bợ, dột nát. Vì vậy, 50 ngôi nhà được Tổng cục Hậu cần hỗ trợ có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Điện, Bí thư Huyện ủy Hương Khê cho biết, hoạt động của Tổng cục Hậu cần giúp 50 hộ hoàn cảnh khó khăn có mái nhà để sinh sống, cư trú đầm ấm, an toàn. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ dân hoàn thành xây dựng nhà ở theo kế hoạch.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721489.jpg
Tổng cục Hậu cần cùng chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng của một ngôi nhà của người dân ở xã Gia Phố (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Nỗ lực sớm bàn giao nhà

Theo Tổng cục Hậu cần mục tiêu của đơn vị là xây dựng, hoàn thành và đưa 6 ngôi nhà vào sử dụng trước dịp 22/12/2024. Những ngôi nhà còn lại hoàn thành dịp Tết Nguyên đán 2025. Qua đó, giúp bà con có nơi ở khang trang và đón một năm mới ý nghĩa, ấm áp hơn. Để thực hiện mục tiêu này, quân đội và chính quyền địa phương đang nỗ lực hết mình đáp ứng tiến độ đề ra.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721476.jpg
Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ thi công một ngôi nhà tại huyện Hương Khê. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại các gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, những ngày này, các lực lượng như quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên thường xuyên có mặt hỗ trợ. Những công việc như vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng đã được các lực lượng hỗ trợ thực hiện một cách nhanh chóng.

Trung tá Thái Bá Anh, Chính trị viên phó (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê) cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện họp và thống nhất xây dựng kế hoạch để tổ chức các lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hiện nay, tại 21 xã, thị trấn, đơn vị đã chỉ đạo tập trung lực lượng, cố gắng bố trí thêm nhiều nhân công giúp gia đình. Qua đó, giảm chi phí trong việc thuê nhân công.

Tổng cục Hậu cần cùng các cơ quan chức năng ở địa phương đo đạc, kiểm tra hiện trạng của một ngôi nhà của người dân ở xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tổng cục Hậu cần cùng các cơ quan chức năng ở địa phương đo đạc, kiểm tra hiện trạng của một ngôi nhà của người dân ở xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

“Hiện nay, đối với lực lượng thường trực thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch vào ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ huy động cán bộ, chiến sĩ xuống đến tận các gia đình để giúp đỡ. Ngoài ra, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ để tham gia giúp đỡ người dân”, Trung tá Thái Bá Anh cho biết thêm.

Trong đợt này, Tổng cục Hậu cần hỗ trợ số tiền 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và tặng quà 50 gia đình với số tiền 150 triệu đồng nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà.

vna_potal_nhung_ngoi_nha_am_tinh_quan_dan_o_mien_nui_ha_tinh__7721469.jpg
Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ thi công xây nhà tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cho biết, đây là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phát huy truyền thống tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”; tăng cường mối đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Quân đội với nhân dân. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của ngành Hậu cần Quân đội đối với các hộ gia đình thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục Hậu cần trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương huyện Hương Khê giúp đỡ nhân dân “xóa nhà tạm, nhà dột”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Nhung ngoi nha am tinh quan dan o mien nui Ha Tinh. Video-clip: Hữu Quyết

Thời gian tới, Tổng cục Hậu cần tiếp tục huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh xóa nhà tạm, dột nát cho nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong toàn quân giai đoạn 2021 - 2025 đó là: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo nhanh và bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).