Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội

Ngày 26/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của hơn 180 đại biểu phụ nữ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 333.000 hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo chúc mừng Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long khóa XI (gồm 31 uỷ viên) ra mắt đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long khóa XI gồm 31 ủy viên; bà Nguyễn Thị Kim Anh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 2Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Đại hội thông qua Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm giúp 200 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; mỗi cơ sở hỗ trợ ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch" và đăng ký thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các cấp Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% cơ sở có mô hình vận động tiết kiệm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, vận động thành lập 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý...

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 3Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội sẽ tập trung thực hiện 4 giải pháp cơ bản gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành; tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực.

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 4Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long; đồng thời, đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh cần tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để góp phần xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long “Đoàn kết, nhân ái, khát vọng, phát triển” đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; đồng thời quan tâm hỗ trợ, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù, thực tế cơ sở để tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững, có nhiều đóng góp sự phát triển của gia đình và xã hội, nhất là chung tay thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19.

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 5Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận ủng hộ Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" tại đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Ngoài ra, Hội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo lưu ý, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long cần đầu tư nâng cao chất lượng cuộc vận động “Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đổi mới phương thức giáo dục bằng cách cụ thể hóa từng nội dung, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, thông qua gương điển hình gắn với thực hiện làm theo lời Bác để xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long thế hệ mới.

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 6Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời đại kinh tế số, các cấp Hội phải chủ động hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tiếp cận hoạt động thương mại điện tử, bán hàng online, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng dần lên thành doanh nghiệp tư nhân do nữ làm chủ; giúp hội viên yếu thế, vùng sâu, vùng xa nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa hội viên. Cùng với đó, các cấp Hội cần có nhiều hoạt động, mô hình thiết thực gắn với nhu cầu lợi ích của phụ nữ để tập hợp mọi thành phần phụ nữ. Tổ chức Hội, cán bộ Hội phải năng động, tìm ra hướng đi mới, phù hợp với tình hình thực tế để chăm lo cho hội viên, phụ nữ để hội viên tin tưởng và gắn bó nhiều hơn với tổ chức Hội, qua đó tạo điều kiện để hội viên được đóng góp trực tiếp vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Vĩnh Long tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội ảnh 7Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trao tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, vùng khó khăn, phức tạp, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ cho 4.798 hộ thoát nghèo, trong đó, có 1.712 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Các cấp Hội vận động xây mới, sửa chữa 564 căn nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở với số tiền trên 20,23 tỷ đồng; huy động gần 2 tỷ đồng giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có hơn 115.500 hộ đạt chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 100% cơ sở Hội thành lập được 792 tổ phụ nữ tiết kiệm hùn vốn mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình... Ngoài ra, các cấp Hội, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động góp phần cùng địa phương chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 và giúp đỡ hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh.

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm