Tháng Giêng là thời điểm các lễ hội Xuân diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, thu hút đông đảo du khách tham gia, đòi hỏi công tác tổ chức lễ hội phải được thực hiện nghiêm túc. Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước đã có những chuyển biến tích cực từ trung ương đến địa phương, giúp người dân có cơ hội du Xuân an toàn, lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
Tại tỉnh Quảng Bình, nhiều đảng viên trẻ là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng là những nhân tố tích cực, điển hình giúp người dân thay đổi tư duy, nhận thức, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa công bố phát hiện quan trọng, đó là tàn tích của một con đường cổ đại hơn 3.000 năm tuổi tại Di chỉ Yin (Yinxu), thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Những ngày này, cùng với cả nước hân hoan vui Tết Độc lập, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ý thức sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, buôn làng giàu đẹp, phát triển.
Là đô thị trẻ của tỉnh Đắk Lắk, sau 16 năm hình thành và phát triển, thị xã Buôn Hồ hiện có hơn 101.000 nhân khẩu, 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31,04%. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã đã tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dân các dân tộc thị xã Buôn Hồ không ngừng vươn lên, chung tay xây dựng buôn làng giàu mạnh.
Hòa chung trong không khí hân hoan, tưng bừng của cả nước, những ngày này, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk càng trân quý độc lập, tự do, ra sức thi đua, học tập tốt, lao động tốt để nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, bản sắc.
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng.
Tối 2/10, tại Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V – năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội... cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Hà Nội.
Hà Nội vẫn đang trong những ngày tháng Giêng, mùa của du Xuân, lễ hội. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội không tổ chức lễ hội nhưng vẫn mở cửa đền, chùa, phủ để người dân đến chiêm bái, lễ Phật, Thánh.
Nắm bắt thế mạnh, khắc phục khó khăn, không dừng lại những kết quả đã đạt được, nông thôn Long An đang ngày càng có nhiều làng quê có bước chuyển mình đáng kể từ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.
Vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế.
Ngày 14/1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội” cho những tập thể, cá nhân đoạt giải cao. Cuộc thi nhằm phát hiện những ý tưởng hay, sáng kiến, giải pháp mang tính khả thi để phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa công bố Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi viết "Nha Trang - Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh" trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước và nước ngoài, thời gian bắt đầu nhận bài thi từ 1/8 đến 30/9/2020.
Cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp" do thành phố Hà Nội phát động đã triển khai nhiều năm nay tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố nhằm tạo cảnh quan đẹp trong khu dân cư, nâng cao trách nhiệm của người dân trong gìn giữ vệ sinh môi trường. Nhiều ngõ phố trên địa bàn quận, huyện, thị xã đã trở nên sạch đẹp, văn minh và quan trọng, đã hình thành nếp văn hóa đẹp trong cộng đồng.
Bằng nhiều hình thức, cách làm hay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để tạo hiệu ứng và sức lan tỏa, UBMTTQ huyện Nguyên Bình đã lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với phong trào “Nguyên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Ngày 28/11, UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn. Đợt phát động nhằm chuẩn bị cho lộ trình điều chỉnh địa giới hành chính xây dựng thành phố Lào Cai đủ tiêu chí để trở thành đô thị loại 1 vào trước năm 2020. Đợt ra quân cao diễn ra đến hết Lễ hội Xuân Đền Thượng năm 2019 (ngày 19/2/2019, tức ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
Ngày 31/10, ông Tô Ngọc Liễn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết: Hướng tới mục tiêu là đô thị văn minh- hiện đại và sớm nâng cấp lên đô thị loại I, thành phố Lào Cai đang nỗ lực chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Với quan niệm kết hôn là sự kiện quan trọng của đời người, đám cưới truyền thống của người Việt từ ngàn đời nay có nhiều thủ tục, nghi lễ rất trang trọng, tổ chức trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nhiều nghi lễ, thủ tục cưới hỏi truyền thống không còn phù hợp mà cần giản lược, thay đổi theo hướng văn minh, tiết kiệm.
Chiều 12/11, tới dự và phát biểu tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đóng góp thiết thực, dù lớn hay còn nhỏ trong âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn ấm tình quê hương của toàn thể kiều bào hướng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời gian qua.
Hà Nội lại bước vào mùa lễ hội và vấn đề về tổ chức lễ hội, văn minh nơi thờ tự tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ghi nhận tại các điểm di tích, các lễ hội trên địa bàn thành phố cho thấy, sau những quyết liệt của ngành văn hóa, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục nhưng cơ bản văn minh nơi thờ tự ở Thủ đô đang dần chuyển biến.
Xây dựng thành phố "Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại" là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt, là định hướng phát triển chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó yếu tố “xanh” luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, được nhấn mạnh với một sự quan tâm đặc biệt để Hà Nội đạt được mục tiêu: 70% diện tích là không gian xanh, 30% là phát triển đô thị.
Thách cưới là một hủ tục tồn tại lâu đời trong đời sống hôn nhân của đồng bào dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng. Thách cưới đã và đang là gánh nặng của phụ nữ dân tộc thiểu số, cản trở rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Lâm Đồng đã chú trọng xây dựng các mô hình “Nói không với hủ tục tập quán lạc hậu” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ma và lễ hội.
Thành phố hoa Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để Đà Lạt tạo bước đột phá, tăng tốc, tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết 08 (NQ 08) về “Phát triển thành phố Đà Lạt nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015, hướng đến thành phố văn minh, thân thiện”. Qua gần 5 năm thực hiện NQ 08 với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Lạt, một thành phố phát triển bền vững, văn minh, thân thiện đang dần hiển hiện.
Người Hà Nội vốn tự hào với truyền thống văn minh, thanh lịch qua câu ca "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Tuy nhiên, truyền thống này ít nhiều bị mai một trong cuộc sống hiện đại.
Xóm Duyên Thái, xã Madagui, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) nơi cư trú của trên 30 hộ dân đã thoát khỏi cảnh tăm tối. Gần 30 năm sống với đèn hột vịt và gần đây là chiếc đèn sạc, bà con hôm nay đang được sống trong ánh sáng, từ điện lưới quốc gia được kéo vào tận nơi mang lại văn minh, sự đổi thay cho quê hương.
Là một trong những phường đầu tiên của tỉnh Hậu Giang được công nhận phường văn minh đô thị, phường Lái Hiếu (thị xã Ngã Bảy) đang phát huy thế mạnh để nâng chất danh hiệu, góp phần cùng thị xã Ngã Bảy hướng đến danh hiệu đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới.