Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt; tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là hoàn thành 2 đề án được giao theo Chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian, được Trung ương đánh giá cao. Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy được tập trung chỉ đạo…

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp công tác với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) và hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng ủy Khối đạt được trong năm 2021. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai, quán triệt các văn kiện của Đại hội, Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình hành động, tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai vấn đề quan trọng, sửa đổi phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII cũng như chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới. Đó là sửa đổi Quyết định số 98-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 16-QĐ/TW thay thế Quyết định số 98-QĐ/TW, làm cơ sở để tổ chức công việc có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của Đảng. Đảng ủy Khối cũng tham mưu để sửa đổi Quy định số 215-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương; Ban Bí thư đã ban hành Quy định mới 34-QĐ/TW. Đây là hai văn bản rất quan trọng, là cơ sở để Đảng ủy Khối và các đơn vị triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, đi vào nền nếp.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, năm 2022, từng tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý. Bởi, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối có vị trí quan trọng, tham mưu chính sách chiến lược cho Đảng, Nhà nước. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao nhận thức, trách nhiệm của mình đối với Đảng, đất nước.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ ở tất các các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương phải trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ cấp Trung ương tiếp tục đổi mới về cách thức hoạt động, lề lối, phong cách làm việc, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức Đảng trực thuộc nhưng không được vượt qua các quy định của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng mong muốn Đảng ủy Khối tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt là góp ý về nghiên cứu mô hình tổ chức Đảng vào các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2022.

Phan Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm