Trung Quốc phản đối trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên

Trung Quốc phản đối trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Kyodo/TTXVN
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.  Kyodo/TTXVN

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nêu rõ: "Trung Quốc phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương trong các vấn đề quốc tế". Tuyên bố trên nhằm phản đối đề nghị gần đây của Hạ viện Mỹ về việc trừng phạt các nước, các doanh nghiệp hay cá nhân tham gia các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, xuất khẩu hàng xa xỉ sang Triều Tiên hay giúp Bình Nhưỡng rửa tiền, buôn bán hàng giả hay ma túy. 

Trước đó, trong chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 2-4/2, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã kêu gọi Bình Nhưỡng tránh làm leo thang căng thẳng với kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh trong thời gian tới. Ông Vũ Đại Vĩ đã gửi thông điệp rằng Trung Quốc muốn duy trì ổn định, tránh mọi động thái có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. 

Liên quan tới tình hình Triều Tiên, ngày 5/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cũng có cuộc họp với đại sứ các nước Mỹ, Nhật Bản và Australia và trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Seoul để trao đổi ý kiến về vấn đề Triều Tiên. Nội dung của cuộc họp này là thảo luận các biện pháp trừng phạt song phương bên cạnh những nỗ lực đưa ra các lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc, đồng thời cũng chia sẻ ý kiến về cách buộc Triều Tiên phải từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (thứ 3, bên trái) và đại sứ các nước. Yonhap/TTXVN
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (thứ 3, bên trái) và đại sứ các nước. Yonhap/TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm