Đến nay, đã hơn 2 tháng kể từ khi thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân nhưng nhiều hộ dân trong Tổ hợp tác số 12 (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đồng loạt không gieo sạ khoảng 180 ha vụ lúa Hè Thu năm 2024 vì nông dân bức xúc, phản ứng việc chủ đầu tư Trạm bơm Tân Hòa (trước đây là Hợp tác xã tưới tiêu kênh Tân Hòa) thu phí phục vụ tưới tiêu nước quá cao trong suốt nhiều năm qua.
Cảnh sát Pháp ngày 28/3 đã bắt giữ 35 người sau cuộc biểu tình phản đối vụ một công dân Trung Quốc tử vong trong cuộc xô xát với cảnh sát vào đêm 26/3, ở quận 19, thủ đô Paris, Pháp.
Ngày 28/02/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo chính thức điều chỉnh và áp dụng Quy chế mới về nghỉ đánh bắt cá trên biển, phạm vi áp dụng bao gồm một số vùng biển của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ Quy chế này của phía Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Quan hệ Venezuela - Mỹ tiếp tục căng thẳng khi ngày 15/2, Chính phủ Venezuela đã trao công hàm cho đại diện ngoại giao Mỹ tại thủ đô Caracas nhằm phản đối việc Washington cáo buộc Phó Tổng thống nước này, ông Tareck El Aissami, có liên quan tới các đường dây buôn bán ma túy.
Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh phản đối các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vốn đi ngược lại các nghị quyết của Liên hợp quốc.
Ngày 25/1, hàng nghìn người đã xuống đường của thành phố New York ( Mỹ) để phản đối kế hoạch xây bức tường dọc biên giới với Mexico cũng như chính sách nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri) ngày 30/10 cho biết cả ông và Bộ Ngoại giao đều không nhận được bất cứ thông báo nào của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc mở lại cuộc điều tra liên quan tới vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton khi bà còn đương chức Ngoại trưởng.
Nhà hoạt động vì hòa bình Tom Hayden, một trong những người bạn Mỹ đã hoạt động tích cực trong phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam hồi những năm 60 của thế kỷ trước, đã qua đời ở tuổi 76.
Ngày 11/10, Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Trung Quốc Khâu Quốc Hồng đến để phản đối vụ việc mà Seoul cho là tàu cá Trung Quốc "va chạm có chủ ý" với một tàu tuần duyên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc làm tàu này bị lật và chìm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) đã bày tỏ tin tưởng rằng giới trẻ Mỹ "hoàn toàn phản đối" chính sách cứng rắn của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump (Đô-nan Trăm) trong vấn đề nhập cư và phần lớn người dân Mỹ đều chia sẻ lập trường này.
Ngày 29/7, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về bài viết mới đây trên tờ báo mạng Hálo Noviny đề cập nguyên nhân gây căng thẳng trên Biển Đông, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn khẳng định: Đây là quan điểm sai trái và Đại sứ quán Việt Nam phản đối việc thông tin không đúng với thực tế và đi ngược với phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA).
Đại hội đảng Cộng hòa khởi động với khung cảnh hỗn loạn của cuộc đối đầu giữa hai phe ủng hộ và phản đối ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống duy nhất của đảng này ở thời điểm hiện tại.
Ngày 16/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi người dân nước này xuống đường biểu tình để chống lại cái mà ông gọi là một âm mưu đảo chính do một nhóm thiểu số trong quân đội tiến hành, đồng thời tuyên bố sẽ "đáp trả thích đáng" những người thực hiện hành động này.
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h00 ngày 16/5/2016 đến 12h00 ngày 1/8/2016 được đăng tải trên trang thông tin của Chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và một số tờ báo điện tử của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ : “Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này.
Ngày 7/5, khoảng 240.000 người ủng hộ các đảng đối lập ở Ba Lan đã tập trung tại thủ đô Vacsava (ảnh) để biểu tình và tuần hành phản đối chính phủ bảo thủ của đảng Luật pháp và Công lý (PiS). Số người tham gia ở mức kỷ lục biến sự kiện này trở thành cuộc biểu tình lớn nhất ở Ba Lan kể từ năm 1989 đến nay
Cảnh sát Pháp ngày 16/4 cho biết đã xảy ra đụng độ bạo lực tại thủ đô Paris giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối các cải cách lao động của chính phủ, được cho là đe dọa quyền lợi của người lao động. Có 4 nhân viên an ninh đã bị thương trong các vụ đụng độ và cảnh sát đã bắt giữ 22 người biểu tình quá khích.
Hãng tin Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/3 cho biết Moskva không chấp nhận những biện pháp trừng phạt đơn phương đối với bất kỳ quốc gia nào.
Ngày 10/3, phát biểu sau cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Văn phòng Nội các ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng thu thập và phân tích thông tin liên quan đến việc Triều Tiên bắn hai quả tên lửa tầm ngắn.
Hàng trăm người Việt sống tại Frankfurt am Main và các vùng phụ cận của Đức tuần hành trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối hành động leo thang trên Biển Đông.
Trong phát biểu được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) tại thủ đô Washington, ngày 23/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri) tuyên bố hành động quân sự hóa các cơ sở tại Biển Đông sẽ không giúp ích gì cho những nỗ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền ở khu vực này.
Ngày 5/2, Trung Quốc tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vừa qua.
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin và phản ứng của Việt Nam về hoạt động của giàn khoan Hải D ương 981 của Trung Quốc tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, ngày 19/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời như sau:
Theo hãng tin Kyodo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose (Sác-lơ Giâu) ngày 13/1 cho biết Manila vừa chính thức trao công hàm phản đối các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc tới một đường băng do Bắc Kinh mới xây dựng trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Nguyên nhân của việc học sinh nghỉ học là do phụ huynh các em phản đối chính quyền xã Ninh Hiệp và huyện Gia Lâm lấy đất xây dựng trung tâm thương mại mới.