Pháp: Người biểu tình tiếp tục gây bạo động phản đối cải cách lao động

Pháp: Người biểu tình tiếp tục gây bạo động phản đối cải cách lao động
Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Cộng hòa ở Paris tối 15/4. AFP/TTXVN
 Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Cộng hòa ở Paris tối 15/4. AFP/TTXVN

Khoảng 3.000 người đã tụ tập ở Quảng trường Cộng hòa ở Paris tối 15/4 tham gia cuộc biểu tình ban đêm. Sở cảnh sát Paris cho biết khoảng 100 người biểu tình đã đốt rác và ném chai lọ, gạch đá vào cảnh sát trong đêm, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để trấn áp và đẩy lùi người biểu tình ra khỏi quảng trường. Tuy nhiên, đụng độ tiếp diễn ở khu vực Đông Bắc Paris và 22 người đã bị bắt giữ.

Đợt biểu tình bắt đầu diễn ra từ ngày 31/3. Trong hai tuần qua, mỗi đêm có hàng trăm người tụ tập tại Quảng trường Cộng hòa tham gia biểu tình ban đêm phản đối dự luật lao động sửa đổi, được cho là tạo điều kiện cho các công ty đang gặp khó khăn dễ dàng sa thải nhân viên. Các cuộc biểu tình gần đây biến thành bạo động sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) khẳng định không từ bỏ dự luật mới, bất chấp nhiều ý kiến cho rằng dự luật này có lợi cho giới chủ và đi ngược lại nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người lao động Pháp.

Trong khi đó, Thủ tướng Manuel Valls (Ma-nuy-en Van) và Bộ trưởng Bộ Lao động Myriam El Khomri (Mi-ri-am En Côm-ri) nhiều lần khẳng định rằng với việc sửa đổi Luật Lao động, chính phủ muốn giới chủ linh hoạt hơn, khuyến khích các doanh nghiệp tăng tuyển dụng người lao động khi họ ít bị rằng buộc hơn bởi các khoản đóng góp và bồi thường cho người lao động./.

 

Có thể bạn quan tâm