Nhật Bản phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ông Abe nhấn mạnh dù không gây ra bất cứ thiệt hại nào đối với máy bay và tàu thuyền trong khu vực, song vụ bắn tên lửa này rõ ràng đã vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cũng như đe dọa đến an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được cho là tên lửa Scud, từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae ra vùng biển Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu sau cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Văn phòng Nội các ở thủ đô Tokyo, ngày 10/3. Kyodo/TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu sau cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Văn phòng Nội các ở thủ đô Tokyo, ngày 10/3.  Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, Hãng tin Yonhap ngày 9/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết Washington nhận thấy Triều Tiên chưa có đủ năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, đồng thời khẳng định nhận định của Mỹ về vấn đề này hoàn toàn không thay đổi. Ông Peter Cook cũng nhấn mạnh Mỹ có đủ năng lực răn đe và đáp trả mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên. 

Trong ảnh (tư liệu): Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook (trái) tại một hội nghị trực tuyến ở Arlington, Virginia ngày 1/2. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook (trái) tại một hội nghị trực tuyến ở Arlington, Virginia ngày 1/2. AFP/TTXVN

Có thể bạn quan tâm