Gặp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Gặp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Dự lễ có ông Im Hen - Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số ban ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo du học sinh Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiết mục múa truyền thống do các sinh viên Campuchia biểu diễn chào mừng. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Tiết mục múa truyền thống do các sinh viên Campuchia biểu diễn chào mừng. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ông Trương Minh Nhựt - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngày 7 tháng 1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia; đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh và mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.  Chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau 38 năm thoát khỏi chế độ diệt chủng, ông Trương Minh Nhựt khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng nhân dân cả nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị với nhân dân Campuchia, chung tay củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt và phát triển.
Thành viên câu lạc bộ văn nghệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tham gia biểu diễn chào mừng. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Thành viên câu lạc bộ văn nghệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tham gia biểu diễn chào mừng. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, ông Im Hen nhấn mạnh, kỷ niệm chiến thắng 7/1 là dịp nhân dân Campuchia tri ân và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ sự nghiệp giải phóng đất nước của dân tộc Campuchia. Ông Im Hen khẳng định, chiến thắng 7/1 luôn tỏa sáng  trong tâm khảm mọi tầng lớp nhân dân Campuchia hiện nay và các thế hệ mai sau.

Khẳng định sự phát triển tiến bộ mọi mặt trong 38 năm qua của Campuchia không thể tách rời sự hợp tác gắn bó keo sơn giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, ông Im Hen cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đối với Campuchia trong giai đoạn khó khăn của thập niên 80, 90 thế kỷ trước cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển Campuchia hiện nay. 
Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Buổi gặp mặt kỷ niệm chiến thắng 7/1 là nội dung mở đầu cho chuỗi 20 chương trình Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong năm 2017 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia ( 24/6/1967-24/6/2017), trong đó có các chương trình giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, các hoạt động xã hội từ thiện giúp người dân nghèo Campuchia và Việt kiều tại Campuchia./.   

Có thể bạn quan tâm