Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ trái mùa

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ trái mùa

Ngày 4/4, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để bàn giải pháp khắc phục hậu quả đợt mưa lũ trái mùa từ ngày 31/3 đến nay, gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp.

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ trái mùa ảnh 1Mực nước lũ trên sông Hương xuống chậm. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Đình Đức cho biết, theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước khoảng trên 966 tỷ đồng, trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nhất là lĩnh vực nông nghiệp với khoảng hơn 935 tỷ đồng, còn lại là các lĩnh vực thủy lợi, giao thông…

Toàn tỉnh có khoảng 20.834 ha diện tích lúa vụ Đông Xuân bị ngập úng, trong đó, khoảng khoảng 17.748 ha bị ảnh hưởng trên 70%, diện tích còn lại bị ảnh hưởng từ 30 - 70%. Do lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông, sức chống chịu ngập úng của loại cây trồng này kém, lại bị ngập sâu trong nước 4 ngày nên 17.748 ha lúa kể trên có khả năng mất trắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hệ thống hồ đập thủy lợi và thủy điện của tỉnh thời gian qua cơ bản thực hiện tốt việc điều tiết, cắt lũ cho vùng hạ du nhưng do lượng mưa quá lớn đã gây ngập úng trên diện rộng. Hiện nay, công tác tiêu úng phải thực hiện một cách khoa học, dựa vào mực nước triều cường, trong đó tập trung nguồn lực tiêu úng cho những diện tích lúa có khả năng cứu được.

Các địa phương trong tỉnh cần nhanh chóng thống kê những hộ dân bị ảnh hưởng để có giải pháp hỗ trợ về lương thực, không để nhân dân bị thiếu đói vào thời điểm giáp hạt. Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ chi nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ công tác tiêu úng, ước tính khoảng 7 tỷ đồng và huy động các nguồn lực khác nhau hỗ trợ hoàn toàn về giống cho người dân gieo trồng trong vụ Hè Thu.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang dự thảo để đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh 1.500 tấn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn; 10 tấn hạt giống rau và 5 tấn giống ngô; hỗ trợ kinh phí tiêu úng khoảng 7 tỷ đồng. Về lâu dài, tỉnh mong muốn sớm hỗ trợ triển khai đầu tư xây dựng hồ Ô Lâu Thượng (huyện Phong Điền), xây dựng hồ chứa nước Thủy Cam (huyện Phú Lộc), sửa chữa đập Thảo Long; hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống đê ven phá Tam Giang-Cầu Hai theo chương trình nâng cấp đê biển của Chính phủ…

Đỗ Trưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm