Thừa Thiên - Huế chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách xã hội

Thừa Thiên - Huế chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách xã hội
Chuyến xe chở quà tết bắt đầu khởi hành đến các địa phương. Ảnh : baothuathienhue.vn
Chuyến xe chở quà tết bắt đầu khởi hành đến các địa phương.
Ảnh : baothuathienhue.vn
Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ dành khoảng 17 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội trong dịp này. Cụ thể, cùng với quà tặng từ Chủ tịch nước trước thềm năm mới Canh Tý, từ ngày 14/1, lãnh đạo tỉnh sẽ trao tặng đến gần 1.700 hộ nghèo, thân nhân người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên toàn tỉnh những phần quà trị giá 300.000 đồng/suất. Bên cạnh đó, gần 60.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Nghị định 136/NĐ-CP và đối tượng nuôi dưỡng thuộc công lập, ngoài công lập sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/người đón Tết. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng sẽ đi thăm và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo, các hộ dân thuộc diện di dời ở khu vực Thượng thành (Kinh thành Huế). Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Đặng Hữu Phúc cho biết, Sở đang tích cực phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng chính sách trước ngày 15/1. Với những phần quà từ địa phương, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, Sở phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể lên danh sách cụ thể để tránh tặng quà trùng lặp, đảm bảo mọi người dân khó khăn được quan tâm đồng đều.
Chương trình tặng quà tết năm nay diễn ra tại 3 huyện Nam Đông, Quảng Điền và Phong Điền. Ảnh : baothuathienhue.vn
Chương trình tặng quà tết năm nay diễn ra tại 3 huyện Nam Đông, Quảng Điền và Phong Điền. Ảnh : baothuathienhue.vn
Đồng hành cùng người lao động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đang tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn để có thêm nguồn kinh phí giúp đỡ đoàn viên, lao động khó khăn vui sắm ngày Tết, chuẩn bị đón năm mới. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Khoa Hoài Hương, tại chương trình Tết sum vầy 2020 tổ chức ở 4 địa điểm (các huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và thành phố Huế), các cấp công đoàn trong tỉnh đã tặng 230 suất quà có tổng giá trị 230 triệu đồng đến các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động dịp Tết đến xuân về. Điển hình, Hội may thêu thời trang Huế (Thừa Thiên - Huế) đã chuẩn bị những bộ áo dài Tết làm quà tặng cho con em công nhân lao động nghèo, có thu nhập thấp, thể hiện sự quan tâm đến tầng lớp người lao động đồng thời gìn giữ nét văn hóa truyền thống quê hương. Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng 1.400 suất quà gồm tiền mặt, hiện vật cho các hộ nghèo của tỉnh với tổng giá trị là 840 triệu đồng. Tính đến hết ngày 6/1, nhờ nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp, 29.000 suất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng đã được trao đến tay những người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 2019, với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm 0,86% so với năm 2018 (từ 5,03% xuống còn 4,17%), vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,16%; tỷ lệ hộ cận nghèo hiện giảm còn 4,51% . Tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 xuống còn 3,67%; duy trì 99% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
Mai Trang

Có thể bạn quan tâm