Xây dựng nền tảng cho học sinh, hình thành lối sống xanh ngay từ học đường

Xây dựng nền tảng cho học sinh, hình thành lối sống xanh ngay từ học đường

Ngày 27/9, tại thành phố Huế, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF - Na Uy tài trợ thông qua WWF - Việt Nam) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổng kết mô hình Trường học giảm nhựa năm 2022 - 2024, trao giải cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử tích hợp chủ đề về ô nhiễm rác thải nhựa năm 2024.

Khai mạc Ngày hội Sen Huế 2023. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ngày hội Sen Huế 2023

Tối 23/6, Ngày hội Sen Huế 2023 với chủ đề “Sen tô sắc Huế” diễn ra tại đảo Bồng Lai (Hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế). Hoạt động do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng Trung tâm Festival Huế tổ chức.
Các tàu cá vươn khơi đánh bắt đầu Xuân mới. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngư dân Thừa Thiên-Huế xuất quân vươn khơi đầu xuân mới

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, ngày 12/2, tại phường Thuận An, thành phố Huế, ngành Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ xuất quân các đội tàu vươn khơi đánh cá vụ Nam.
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước in tranh. Ảnh: Tường Vi – TTXVN

Tết Nhâm Dần 2022: Độc đáo tranh dân gian làng Sình

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, không khí tại làng nghề tranh dân gian làng Sình, xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế lại rộn ràng hơn. Với lịch sử gần 450 năm, tranh dân gian làng Sình không chỉ được đánh giá cao về nghệ thuật tạo hình mà còn gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng đất Cố đô.
Bản đồ đường đi của vùng áp thấp trên biển Đông sáng 26/10. Ảnh: TTXVN phát

Chiều tối 26/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu, từ Thừa Thiên-Huế trở vào mưa to đến rất to

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 300 km, cách Ninh Thuận khoảng 280 km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Nông dân huyện Phong Điền thu hoạch sen. Ảnh: Tường Vi – TTXVN

Tăng năng suất gắn với bảo tồn nguồn giống sen Huế

Từ thành công của mô hình chuyển đổi trồng cây sen, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế và các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh nghiên cứu và đưa vào bảo tồn, phát triển nguồn gen sen Huế thông qua phương pháp nuôi cấy mô. Qua đó, phát triển bền vững nghề trồng sen, tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân trồng sen trên địa bàn tỉnh.
Cầu Khe Chai (xã Đông Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế bị hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ cuối năm 2020. Ảnh :baodansinh.vn

Nhiều cầu dân sinh ở miền núi A Lưới xuống cấp

Nhiều cây cầu dân sinh từ nguồn vốn tài trợ được xây dựng ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế từ năm 2018 đến nay đang bị hư hỏng nặng. Ngoài nguyên nhân được xác định do mưa lũ lớn trong năm 2020 gây ra, vấn đề sử dụng một mẫu thiết kế chung của dự án này áp dụng cho nhiều vùng địa hình, trên những dòng chảy sông, suối khác nhau đã dẫn đến những bất cập, khiến cho các công trình nhanh bị hư hại, xuống cấp khi có mưa lũ xảy ra.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 18/12, làm việc với lãnh đạo các tỉnh Trà Vinh, Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh, nhất là những điểm nghẽn đối với sự phát triển, tạo tiền đề để triển khai kế hoạch 2021 - 2025 với tinh thần "các tỉnh mạnh thì trung ương mới mạnh".
Cảnh báo lũ khẩn cấp từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên

Cảnh báo lũ khẩn cấp từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-12/11, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Tỉnh Hà Tĩnh và phía Nam Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.
Lực lượng chức năng giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Thừa Thiên – Huế huy động tổng lực mở đường tiếp cận vào Thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra sạt lở đất

Sáng 13/10, tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Quân khu 4 triển khai các giải pháp mở đường vào Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi xảy ra sạt lở đất có thể làm nhiều người bị vùi lấp vì đây là khu vực có các công nhân đang thi công công trình.
Lũ lên nhanh, cảnh báo nâng cấp độ rủi ro thiên tai từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

Lũ lên nhanh, cảnh báo nâng cấp độ rủi ro thiên tai từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế ngày một tăng. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục lên nhanh. Sáng 10/10, mực nước trên sông Bồ tại Trạm Phú Ốc dự báo sẽ lên mức 5,4m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,22m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tăng từ cấp 2 lên cấp 3.
Cán bộ, chiến sĩ Chốt kiểm soát dịch bệnh số 1, Đồn Biên phòng Hương Nguyên (huyện A Lưới) tuyên truyền cho người dân xã A Roàng không được qua lại biên giới trái phép. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN

Dịch COVID-19: Theo chân người lính chống dịch trên dọc tuyến biên giới Thừa Thiên-Huế

Dọc theo tuyến biên giới đất liền trải dài hơn 89 km giáp với nước bạn, nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế được thành lập tại những vị trí “huyết mạch” giao cắt những đường mòn, lối mở, nhằm ngăn chặn việc qua lại biên giới trái phép. Xác định cuộc chiến với dịch COVID-19 sẽ còn lâu dài, những cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, bền bỉ và vững bước trên những tuyến đường tuần tra để giữ vững sự bình yên nơi vùng biên.
Nhân dân Thừa Thiên - Huế tham gia giành chính quyền và kéo vào cửa Thượng Tứ ngày 23/8/1945, ngày cách mạng thắng lợi tại Huế. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Cách mạng Tháng 8 trên đất Cố đô Huế

Cách đây 75 năm, Thừa Thiên-Huế là Thủ đô phong kiến, đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, nơi đóng quân và bộ máy tối cao của cố vấn Nhật nhưng sự lãnh đạo của lực lượng Việt Minh đã tập hợp, quy tụ được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả tầng lớp quan lại phong kiến yêu nước làm nên thắng lợi trọn vẹn của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 tại đây, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.
Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép thận tự thân cho nữ bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Ca ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Nỗ lực khôi phục khu Tràm chim ở cửa sông Ô Lâu

Nỗ lực khôi phục khu Tràm chim ở cửa sông Ô Lâu

Khu vực cửa sông Ô Lâu là vùng ngập nước nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên-Huế), hệ thống đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khu vực này có nhiều cồn nổi, lạch sông, cùng hệ sinh thái phong phú, từng là nơi trú ngụ của nhiều loài chim bản địa và các loài chim di cư quý hiếm từ vùng Siberi. Tuy nhiên, trải qua thời gian, quá trình khai hoang phục hóa để sản xuất của người dân địa phương đã tác động, làm biến đổi môi trường tự nhiên, khiến cho số lượng chim tại đây bị suy giảm nghiêm trọng. Trước thực tế này, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang giao cho các ngành chức năng nghiên cứu, khảo sát để khôi phục khu Tràm chim ở cửa sông Ô Lâu.
Bánh chưng Nhật Lệ

Bánh chưng Nhật Lệ

Bánh chưng Nhật Lệ là món ăn nổi tiếng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế và có xuất xứ từ con phố Nhật Lệ trong thành Nội Huế. Bánh chưng Nhật Lệ có hương vị thơm ngon và đượm vị, là món ăn hàng ngày được nhiều người lựa chọn.