Thời tiết ngày 16/2/2024: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi; đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 22-25 độ C; phía Nam từ 26-28 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 25-28 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Hoàng Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm