Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây dựng Luật Dân tộc

Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây dựng Luật Dân tộc

Lễ ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây dựng Dự án Luật Dân tộc (giai đoạn 1) giữa Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Thế giới đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 25/5. Đại diện hai cơ quan: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa đã ký bản thỏa thuận này.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu dự án tiền khả thi, hỗ trợ xây dựng dự thảo Luật Dân tộc; các hoạt động sẽ được thực hiện tại nhiều tỉnh của Việt Nam từ tháng 7 đến tháng 10/2015. 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa trao văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về hỗ trợ xây dựng Dự án luật Dân tộc (giai đoạn 1). Ảnh: Thanh Hà- TTXVN
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa trao văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về hỗ trợ xây dựng Dự án luật Dân tộc (giai đoạn 1). Ảnh: Thanh Hà- TTXVN

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, việc hợp tác hỗ trợ xây dựng Luật Dân tộc nhằm thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác dân tộc. Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ cùng Ngân hàng Thế giới thực hiện cam kết, triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể theo các nội dung đã được ký kết. 

Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN

Bà Victoria Kwakwa cho rằng trong lộ trình phát triển chung, cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thông qua việc hợp tác xây dựng Luật Dân tộc, Ngân hàng Thế giới mong muốn tiếp tục bổ sung các hoạt động của mình tại Việt Nam, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa các bên; kỳ vọng mang lại công cụ và sự hỗ trợ tốt thông qua kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới để xây dựng Luật Dân tộc tại Việt Nam. 

Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm