Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Quảng Trị và Thanh Hóa

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 7/8, đã có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 người ở Thanh Hóa, 2 người ở Quảng Trị, có liên quan đến Đà Nẵng. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 750 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca mắc từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay; 298 ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Cụ thể, bệnh nhân 748 (nữ, 54 tuổi), có địa chỉ tại Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, là F1 của bệnh nhân 620, liên quan Đà Nẵng. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/8 cho kết quả nghi ngờ, mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 6/8 là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 549 (nữ, 27 tuổi), có địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là người chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7. Ngày 21/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

Bệnh nhân 750 (nam, 28 tuổi), có địa chỉ tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân là bạn (F1) của bệnh nhân 749 (tiếp xúc ngày 18/7). Ngày 25/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi.

Qua giám sát, ngày 5/8 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu đối với 2 bệnh nhân trên, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang tối 6/8 xác định 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 392/750  bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 52,3%); 10 ca tử vong. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 33 bệnh nhân âm tính từ 1-2 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Cả nước hiện có 178.451 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó 5.870 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 24.106 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 148.475 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

P.V

 

 

Tin liên quan

Chiều 6/8, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6/8 đã có thêm 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca ở Đà Nẵng, 6 ca ở Quảng Nam, 1 ca ở Bắc Giang có liên quan đến Đà Nẵng và 3 ca nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu.


Dịch COVID-19: Thông báo khẩn số 24 của Bộ Y tế

Lúc 12 giờ ngày 6/8, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 24. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị những người đến các địa điểm sau: Nhà hàng tiệc cưới Golden Phoenix (Đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ngày 22/7; Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Phì Lũ (Đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào trưa 24/7 và Trung tâm tiệc cưới Biển Xanh (Khu dân cư văn hoá biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào chiều 26/7 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.


Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương: "Hãy chậm lại một chút để tất cả được an toàn"

Trước những nguy cơ của đợt dịch COVID – 19 mới với nguồn lây nhiễm chủ yếu từ tâm dịch Đà Nẵng, khi Hà Nội có gần 90.000 người từ Đà Nẵng trở về, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã bày tỏ lo lắng khi người dân vẫn còn chủ quan. Ông nhắn nhủ người dân "Hãy chậm lại một chút để tất cả được an toàn".


Ngành y tế nghiên cứu phương pháp gộp nhóm xét nghiệm COVID-19

Trước thông tin thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành áp dụng phương pháp gộp nhóm xét nghiệm COVID-19, ngày 5/8, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, việc áp dụng phương pháp này đang được Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng quy trình để đưa vào thực hiện sớm nhất.



Đề xuất