Thanh Hóa: Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham gia ban chấp hành đoàn khóa mới. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham gia ban chấp hành đoàn khóa mới. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B (thành phố Thanh Hóa).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 44 người; anh Lê Văn Châu tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIX. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Thanh Hóa: Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn” ảnh 1Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX thể hiện quyết tâm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa XIX tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên thời kỳ mới, có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước. Ban Chấp hành Đoàn cần định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên trước những vấn đề mới nảy sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa mặt tích cực của các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh, thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chú trọng đến tính thiết thực và hiệu quả trong tổ chức từng phong trào, đặc biệt là các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ xứ Thanh”... nhằm tạo sức hút, tập hợp thanh niên rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Các tổ chức Đoàn cần tích cực đăng ký, tham gia đảm nhận thực hiện những công trình, phần việc thanh niên hướng vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa: Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn” ảnh 2Lãnh đạo Trung ương đoàn tặng cờ thi đua cho đại diện Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Trong 5 năm qua, các tổ chức Đoàn đã có trên 40.000 hoạt động tình nguyện với hơn 37.000 phần việc thanh niên được thực hiện; hơn 132.000 giải pháp, ý tưởng, sáng kiến phục vụ cho học tập, lao động và công tác với nhiều giải pháp được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã xung kích, tình nguyện có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất để giúp nhân dân gặt lúa, dựng nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, hiến máu cứu người, khắc phục hậu quả thiên tai… để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò xung kích của thanh niên, trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch nơi tuyến đầu để cùng với các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa: Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn” ảnh 3Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham gia ban chấp hành đoàn khóa mới. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động như: “Vì đàn em thân yêu”,”Nâng cánh ước mơ”, "Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Hóa”… được triển khai rộng, tạo môi trường, điều kiện để các em học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển toàn diện. Thông qua các hoạt động, vị trí của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên; tổ chức Đoàn được củng cố, phát triển...

Trịnh Duy Hưng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm