Thanh Hóa: Nhiều diêm dân bỏ hoang đồng muối

Trước đây, nhiều diêm dân sống tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thoát nghèo nhờ làm muối, thế nhưng vài năm trở lại đây, người dân gần như không thể sản xuất muối do địa phương đang có nhiều dự án vào đầu tư, xây dựng, làm ảnh hưởng đến việc làm muối.

potal-nhieu-diem-dan-thanh-hoa-bo-hoang-dong-muoi-7786494.jpg
Đồng muối bị bỏ hoang gây lãng phí tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Những diện tích đồng muối còn sản xuất được cũng bị bỏ không do giá muối xuống quá thấp, chỉ từ 2.000 - 2.500 đồng/kg khiến nhiều diêm dân phải bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh, nhiều lao động không thể xin được việc làm mới do đã quá tuổi lao động

Tại cánh đồng muối phường Hải Bình, đây là nơi có nhiều người dân làm muối, nghề này đã gắn bó với các hộ dân hàng chục năm qua. Thời gian trước, nghề làm muối đã giúp người dân kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, thế nhưng khoảng vài năm trở lại đây thị xã Nghi Sơn có nhiều dự án, công trình được xây dựng bị ảnh hưởng, gây ô nhiễm nên người dân không thể sản xuất muối. Nhiều người dân đã được nhận tiền bồi thường nhưng do mức giá bồi thường thấp nên chưa thể tìm hướng phát triển kinh tế mới.

potal-thanh-hoa-nhieu-diem-dan-bo-hoang-dong-muoi-7786491.jpg
Đồng muối bị bỏ hoang gây lãng phí tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Bên cạnh đó, thu nhập từ làm muối chỉ còn khoảng 6 - 9 triệu đồng/người/năm và điều này khiến nhiều diêm dân phải bỏ hoang số diện tích ruộng muối còn lại để đi tìm việc khác mưu sinh. Số lao động đang còn độ tuổi đã xin vào làm công nhân tại các khu công nghiệp, còn người già vẫn đang loay hoay tìm việc làm mới.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, phố Đoan Hùng, phường Hải Bình cho biết, cách đây 6-7 năm, nghề muối còn kiếm đủ tiền phục vụ cuộc sống. Nhưng vài năm gần đây giá muối xuống kéo theo thu nhập thấp nên nhiều thanh niên đã bỏ nghề đi làm nghề khác mưu sinh. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi còn có thể kiếm việc, còn người già như bà chưa biết xin việc vào đâu, đồng muối bỏ hoang không thể làm muối do bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án trong khu vực.

potal-nhieu-diem-dan-thanh-hoa-bo-hoang-dong-muoi-7786498.jpg
Cơ sở hạ tầng đồng muối xuống cấp do bị bỏ hoang quá lâu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Bà Lê Thị Đậu, phố Đoan Hùng, phường Hải Bình cho hay, gần đây bà không còn làm muối vì đất ruộng muối bị ảnh hưởng bởi công trình và dự án thi công. Sau khi ngừng sản xuất muối, nhiều hộ dân trong độ tuổi lao động đã đi làm công nhân các khu công nghiệp hoặc làm nghề khác nhưng bà không thể tìm được việc làm do quá tuổi lao động. Thời gian tới, mong UBND thị xã Nghi Sơn sớm hỗ trợ gia đình chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống.

Tại khu vực ven đồng muối thuộc phường Hải Bình, nước đen ngòm, rác vứt bừa bãi, cơ sở hạ tầng làm muối đã xuống cấp, giếng làm muối hư hỏng, nhiều diêm dân không có nghề phụ cuộc sống khó khăn. Hiện toàn bộ 20 ha diện tích làm muối tại phường đang bị bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất, trong khi người dân vẫn đang đợi chính quyền hỗ trợ nguồn vốn, chuyển đổi nghề nghiệp để sớm ổn định cuộc sống.

potal-nhieu-diem-dan-thanh-hoa-bo-hoang-dong-muoi-7786497.jpg
Cơ sở hạ tầng đồng muối xuống cấp do bị bỏ hoang quá lâu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường Hải Bình cho biết, phường còn trên 300 hộ có diện tích đất sản xuất muối là 20 ha, hiện bà con đang gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề. Thời gian tới, UBND phường đề nghị UBND tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn sớm thu hồi diện tích đồng muối này, để bà con nhận được tiền bồi thường và ổn định đời sống lâu dài.

Theo UBND thị xã Nghi Sơn, để hỗ trợ diêm dân, thị xã Nghi Sơn sẽ kêu gọi nhà đầu tư tuyển dụng lao động đang sản xuất muối, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công an việc làm, ổn định đời sống người sản xuất muối.

potal-nhieu-diem-dan-thanh-hoa-bo-hoang-dong-muoi-7786495.jpg
Đồng muối bị bỏ hoang gây lãng phí tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thị xã Nghi Sơn khẳng định, hiện đang có nhiều diện tích đồng muối bỏ hoang do diêm dân bỏ nghề, đối với diện tích đồng muối không hiệu quả, thị xã đã chuyển đổi sang cho các doanh nghiệp thuê đất để sản xuất nuôi trồng thủy sản nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, số diện tích đồng muối còn lại thị xã sẽ sớm có giải pháp để thu hồi. Bên cạnh đó, để hỗ trợ diêm dân không còn làm nghề muối, thị xã đã có chủ trương, vận động người dân đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Còn tại cánh đồng muối thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, nhiều nhà chứa muối bỏ hoang, ruộng muối bị xuống cấp, cỏ mọc um tùm, cống nước hư hỏng do bị bỏ hoang quá lâu. Nhiều người dân khu vực này không còn mặn mà với nghề làm muối do thu nhập quá thấp. Số lao động đang còn độ tuổi đã xin vào làm công nhân tại các doanh nghiệp, còn người già vẫn đang loay hoay tìm việc làm mới.

Theo thống kê của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Thanh Hóa, tổng diện tích đất đang còn sản xuất muối là 104,38 ha, chủ yếu tại xã Hòa Lộc và xã Hải Lộc, huyện ven biển Hậu Lộc, với 777 lao động làm nghề muối, sản lượng tính riêng năm 2024 đạt 10.910 tấn muối. Tại thị xã Nghi Sơn, tổng diện tích đồng muối còn 51 ha, tuy nhiên địa phương này không còn làm nghề muối, do ảnh hưởng bởi các công trình, dự án thuộc địa phận Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng phòng Phòng Chế biến và phát triển thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, đối với các diện tích đang làm muối, chi cục sẽ phối hợp với địa phương có lao động làm nghề muối có chính sách hỗ trợ diêm dân; hỗ trợ kinh phí hỗ trợ hợp tác xã củng cố đê bao, kênh mương, tìm kiếm các doanh nghiệp thu mua muối cho diêm dân, hỗ trợ diêm dân cải thiện cơ sở hạ tầng. Đồng thời, thực hiện việc như xúc tiến, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp, đảm bảo muối chế biến ở mức chất lượng cao.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.