Tháng Thanh niên 2022: Hòa Bình ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Tháng Thanh niên 2022: Hòa Bình ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/3, Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp với Huyện đoàn Cao Phong tổ chức chương trình ra quân “Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022); Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tháng Thanh niên 2022: Hòa Bình ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 1Các đoàn viên, thanh niên tham gia tham gia trồng 5000 cây xanh tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Nguyễn Duy Tư cho biết, chương trình ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022 được thực hiện nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tỉnh Hòa Bình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các công trình, các hoạt động thanh niên. Qua đó, chung tay cùng các cấp, các ngành hoàn thành các chỉ tiêu tại những địa phương trọng điểm sớm về đích nông thôn mới.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình đã tổ chức và hướng dẫn các cơ sở Đoàn trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các mô hình như: Tuyến đường thanh niên tự quản, Cổng trường an toàn giao thông, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Giờ Trái đất; thực hiện xây dựng các đoạn đường bê tông hóa, công trình thắp sáng đường quê, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế; triển khai các công trình thanh niên gắn với việc trồng rừng, xây dựng các mô hình phòng chống rác thải nhựa, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… Những hoạt động này nhằm mang đến những hiệu quả tích cực, tạo khí thế chung của tuổi trẻ, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tháng Thanh niên 2022: Hòa Bình ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 2Đại diện tỉnh đoàn Hòa Bình trao tặng 10 phần quà An sinh cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trong khuôn khổ Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, Tỉnh đoàn Hòa Bình còn phối hợp với Huyện đoàn Cao Phong tổ chức đồng loạt các hoạt động tại xóm Mỗ xã Bình Thanh, gồm tặng 20 suất quà an sinh cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó; trao tặng tượng trưng công trình thanh niên…

Tháng Thanh niên 2022: Hòa Bình ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 3Hệ thống đèn và cột điện năng lượng mặt trời thuộc công trình Thanh niên "Đường điện thắp sáng đường quê" được lắp đặt tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ngoài ra nhằm thể hiện vai trò của tuổi trẻ, hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam xanh, Tỉnh đoàn Hòa Bình và huyện đoàn Cao Phong đã hỗ trợ xã Bình Thanh công trình thắp sáng đường quê trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ và trồng 5.000 cây xanh tại xóm Mỗ; các đoàn viên thanh niên cũng tham gia dọn vệ sinh môi trường làm sạch các đường làng ngõ xóm… giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới.

Tháng Thanh niên 2022: Hòa Bình ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 4Đoàn Công an tỉnh phối hợp trao tặng 5.000 cây xanh cho xã Bình Thanh, huyện Cao Phong. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Thông qua các hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2022, các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Hòa Bình có thêm môi trường để trải nghiệm, rèn luyện, góp phần tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, củng cố, nâng cao chất lượng, uy tín tổ chức Đoàn, Hội.

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm