Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở An Giang

Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở An Giang

An Giang hiện có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống đạt tiêu chí “Làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang” với 3.706 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 12.200 lao động. Gắn bó với làng nghề, trên 10.200 lao động thường xuyên có thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở An Giang ảnh 1Sản phẩm thuyền ba lá ở làng mộc Chợ Thủ, huyện Chợ Mới được tiêu thụ mạnh mỗi khi An Giang vào mùa nước nổi. Ảnh: Công Mạo

Ông Đinh Hùng Cường ở Làng nghề đan lát Long Giang, xã Long Giang, huyện Chợ Mới cho biết, nghề đan lát ở Long Giang được hình thành và phát triển cách đây hơn 100 năm. Toàn xã có trên 80 hộ, 350 lao động chuyên sản xuất rổ, rá, thúng, nia… Dù không còn phát đạt như trước nhưng các hộ trong làng vẫn sống được bằng nghề với mức thu nhập từ 40.000 - 200.000 đồng/ngày.

Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở An Giang ảnh 2Nghệ nhân Lê Thị Tám ở Cơ sở tranh kính (kiếng) Thanh Hòa thuộc xã Long Điền B, huyện Chợ Mới vẽ tranh kính thủ công bằng kỹ thuật vẽ ngược. Ảnh: Công Mạo
Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở An Giang ảnh 3Nghề làm bếp lò (cà ràng) ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân hiện vẫn được duy trì, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Ảnh: Công Mạo
Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở An Giang ảnh 4Nghề đan lát ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới dù không còn phát đạt như trước nhưng các hộ vẫn sống được bằng nghề với mức thu nhập từ 40.000 - 200.000 đồng/ngày. Ảnh: Công Mạo

Ông Nguyễn Văn Hinh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết: An Giang giờ có thêm nhiều làng nghề mới sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: chiếu Uzu (thị xã Tân Châu), mỹ nghệ tre bông, tranh lá thốt nốt (huyện Tri Tôn), thắt bính lục bình (huyện Thoại Sơn)... Hiện các làng nghề ở An Giang khá phát triển, tạo nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Công Mạo

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm