Tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn Miền Trung - Tây Nguyên cất cánh

Cuối tháng 9 vừa qua, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại với nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên để giải đáp và hoàn thiện chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn miền Trung - Tây Nguyên cất cánh. Đây là lần thứ 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân…

Tao dong luc thuc day nong nghiep, nong thon Mien Trung - Tay Nguyen cat canh hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian trưng bày nông sản bên lề hội nghị. Ảnh: Thống Nhất

Với chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”, Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị thế đặc biệt quan trọng; là trụ đỡ của nền kinh tế qua mọi thời kỳ phát triển của đất nước từ kháng chiến, xây dựng đất nước và ngay cả cuộc chiến phòng, chống COVID-19.

Tao dong luc thuc day nong nghiep, nong thon Mien Trung - Tay Nguyen cat canh hinh anh 2Đại biểu nông dân dự hội nghị đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất

Trả lời câu hỏi của nông dân Đỗ Quý Toán ở thôn Tân Lập, xã Ea Na, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) về giải pháp của Chính phủ nhằm định hướng giúp nông dân xác định cây trồng chủ lực của Tây Nguyên trong bối cảnh giá cà phê xuống rất thấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cà phê Tây Nguyên là thương hiệu quý, vì vậy cần tiếp tục duy trì và quy hoạch vùng trồng phù hợp. Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục mở rộng ổn định thị trường, cấp vốn để tái canh cà phê, nâng cao chất lượng tái canh…

Tao dong luc thuc day nong nghiep, nong thon Mien Trung - Tay Nguyen cat canh hinh anh 3Các đại biểu tham dự đối thoại. Ảnh: Thống Nhất

Trước những băn khoăn của nông dân Phạm Lê Mạnh ở xã Ea Riêng, huyện M'drắk (Đắk Lắk) về việc Tây Nguyên có tới 2 triệu ha đất canh tác nông nghiệp với một loạt nông sản chủ lực nhưng lại có rất ít nhà máy chế biến nông sản, Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước sẽ tạo mọi cơ chế, chính sách kêu gọi các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường để đầu tư vào chế biến nông sản; muốn phát triển được chế biến nông sản thì không thể sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mà chúng ta phải sản xuất có quy hoạch... Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: buổi đối thoại là một kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Có được bức tranh tam nông như ngày hôm nay là có sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt có sự đóng góp rất lớn của hơn 10,2 triệu hộ nông dân Việt Nam...

Tao dong luc thuc day nong nghiep, nong thon Mien Trung - Tay Nguyen cat canh hinh anh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân. Ảnh: Thống Nhất

“Thách thức càng lớn, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với tam nông ngày càng mạnh mẽ, cũng như quyết tâm của người nông dân càng cao”, Thủ tướng nói và nêu rõ, cả nước còn 65% dân số sống ở vùng nông thôn. Nhiệm vụ phát triển nông thôn văn minh, hiện đại, đời sống bà con ấm no, hạnh phúc chính là quan điểm chủ đạo của Đảng và Nhà nước; tiến trình đô thị hoá, xây dựng nông thôn mới phải theo hướng phát triển bền vững, hài hòa theo nền kinh tế thị trường.

Tao dong luc thuc day nong nghiep, nong thon Mien Trung - Tay Nguyen cat canh hinh anh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các nông dân tham gia đối thoại. Ảnh: Thống Nhất

Thủ tướng khẳng định, khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường cũng chính là khát vọng của những người nông dân Việt Nam. Mục tiêu của chúng ta trong giai đoạn tới là thúc đẩy, giúp nông dân tăng thu nhập. Hiện nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam dù đứng đầu thế giới như cà phê, hồ tiêu, cao su, gạo, chè… nhưng vẫn xuất thô nhiều, hàm lượng chế biến thấp. Đây là điểm yếu nhưng cũng là cơ hội để chúng ta phát triển, đẩy mạnh chế biến các mặt hàng nông sản chủ lực…

Quang Vũ – Tuấn Anh

Tin liên quan

Đào tạo nghề, góp phần giảm đói nghèo vùng nông thôn Gia Lai

Xuất phát điểm là một huyện vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai, nhiều năm qua, đời sống của đại bộ phận người dân trên địa bàn huyện Kbang, đặc biệt là đồng bào bản địa Bahnar còn rất nhiều khó khăn. Để nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, huyện Kbang đã định hướng tập trung đào tạo các nghề có tính phổ thông sát với tình hình thực tế địa phương và nhu cầu của người dân. Qua đó, tạo điều kiện cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.


Đắk Nông ưu tiên nguồn lực cho “vùng trũng” trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Đắk Nông đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, trong bối cảnh đời sống đa số nông dân gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp và tình hình dịch bệnh chăn nuôi diễn biến phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến một số mục tiêu trong năm 2020 đạt thấp.



Đề xuất