Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì

Quang cảnh buổi Lễ khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 kết hợp không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì.
Quang cảnh buổi Lễ khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 kết hợp không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì.

Tối 27/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 kết hợp không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì…

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 1Quang cảnh buổi Lễ khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 kết hợp không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì.

Tham gia sự kiện có khoảng 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm của các cơ sở sản xuất, làng nghề thuộc huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội, chủ yếu là sơn mài, gốm sứ, mây tre đan, thêu, nông sản thực phẩm... Bên cạnh đó là các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Bắc Kạn…

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 2Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, Hà Nội luôn quan tâm, tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm OCOP.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội luôn quan tâm, tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm nhằm xúc tiến thương mại, tổ chức các tuần hàng giúp cho các doanh nghiệp, chủ thể OCOP giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm OCOP Hà Nội và các đặc sản vùng miền từng bước được người tiêu dùng nhận diện, tin dùng, đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, chủng loại, an toàn vệ sinh thực phẩm… Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể OCOP, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục tổ chức Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022.

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 3Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì thông tin, huyện Thanh Trì xác định việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, trong sự kiện này, huyện Thanh Trì kết hợp tổ chức không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề chào mừng kỷ niệm 68 năm giải phóng huyện (06/10/1954 - 06/10/2022) và giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022). Huyện Thanh Trì xác định việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, tạo ra hướng đi mới trong kinh doanh sản phẩm có lợi thế của huyện.

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 4Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đề nghị, các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được thành phố Hà Nội công nhận cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội thông tin, huyện Thanh Trì tính đến nay đã có 58 sản phẩm được đánh giá, phân hạng của 10 chủ thể tham gia, trong đó có 32 sản phẩm đạt 4 sao và 26 sản phẩm đạt 3 sao. Riêng năm 2021, huyện có 9 sản phẩm của 3 chủ thể được đánh giá, phân hạng với 4 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao.

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 5Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 kết hợp không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì.

Ông Nguyễn Văn Chí đề nghị, các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được thành phố Hà Nội công nhận cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 6Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội.

Thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố để khảo sát, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng OCOP trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành mở các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP nhằm trưng bày, giới thiệu các mặt hàng đặc sản địa phương, các sản phẩm có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ phát triển, nâng cấp chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn; tổ chức đánh giá, xếp hạng từ 20 - 40 sản phẩm, trong đó có từ 20 sản phẩm được thành phố đánh giá, phân hạng từ 3 - 4 sao; triển khai thực hiện ít nhất 1 mô hình làng nghề gắn với du lịch…

Tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề huyện Thanh Trì ảnh 7Không chỉ trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm của các cơ sở sản xuất, làng nghề thuộc huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội, sự kiện còn góp phần giới thiệu sản phẩm OCOP của một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Bắc Kạn…

Bài và ảnh: Thu Giang

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những chương trình hỗ trợ cộng đồng tại tỉnh Bình Dương không chỉ giúp đỡ người khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết mọi người trong xã hội. Một trong những mô hình tiêu biểu nhất chính là bữa ăn "0 đồng" – nơi những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo có thể nhận được những bữa ăn miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng.