Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai

Đại biểu cùng bà con thôn Bo gói bánh trưng tại ngày hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Đại biểu cùng bà con thôn Bo gói bánh trưng tại ngày hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Ngày 1/11, tại cụm dân cư thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Văn Bàn cùng đông đảo bà con các dân tộc ở địa phương.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao quà cho các hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, phát động các phong trào thi đua, mà còn là diễn đàn dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, cá nhân cùng đoàn kết xây dựng thôn, khu dân cư ngày càng no ấm, văn minh.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Văn Bàn. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh...

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai ảnh 3Đại biểu cùng bà con thôn Bo gói bánh trưng tại ngày hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Những năm qua, nhân dân cụm thôn Bô luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Bà con trong thôn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng làng, bản xanh - sạch - đẹp, xóa đói giảm nghèo góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 36,97 triệu đồng/khẩu/năm. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 8 hộ, chiếm 2,71%, hộ cận nghèo 34 hộ, chiếm 11,53%. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được thường xuyên củng cố và hoạt động có hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng cao, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai ảnh 4Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng quà lưu niệm cho thôn Bo, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai ảnh 5Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quà cho các hộ dân nghèo và các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai ảnh 6Hoạt động vui chơi tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Dương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện.

Quốc Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm