Sình Dỉ Gai – “Miệng nói tay làm”

Đi tham quan, học tập kinh nghiệm làm du lịch ở một số tỉnh miền núi phía Bắc về, trưởng thôn Sình Dỉ Gai, người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) họp thôn nói: “Họ làm được thì sao ta không làm? Nhiều nơi khổ hơn mình, họ quyết tâm làm giàu có hơn đấy!’’.

Anh Sình Dỉ Gai (thứ 2, từ trái qua phải) chụp ảnh lưu niệm cùng khách du lịch. Ảnh: Vũ Trung Hòa
Anh Sình Dỉ Gai (thứ 2, từ trái qua phải) chụp ảnh lưu niệm cùng khách du lịch. Ảnh: Vũ Trung Hòa

Nói là làm, nhà Sình Dỉ Gai làm trước, nhà Dìu Dỉ Sến và Giàng Mí Sơn bắt chước làm theo, cải tạo nhà cũ thành homestay, giữ gìn kiến trúc nhà truyền thống, khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm, thêu tay, học cách nấu các món ăn truyền thống. Thôn Lô Lô Chải có những thời điểm nhộn nhịp dạy tiếng Anh, cải tạo chuồng bò thành homestay để đón khách du lịch. Tới nay, thôn Lô Lô Chải của trưởng thôn Sình Dỉ Gai có gần 30 hộ làm du lịch. Các hộ nghèo, cận nghèo trở nên khá giả. Du khách đến trải nghiệm, khám phá và ngủ lại thôn rất đông, đặc biệt là dịp nghỉ lễ, lễ hội, mùa nước đổ, mùa lúa chín vàng… Nghèo đói, thu nhập chỉ trông vào trồng ngô, nuôi bò nay đã trở thành quá khứ.

Trưởng thôn Sình Dỉ Gai luôn đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Lô Lô, đưa văn nghệ dân gian và lễ hội trở thành sản phẩm độc đáo phục vụ khách du lịch. Ảnh: Vũ Trung Hòa
Trưởng thôn Sình Dỉ Gai luôn đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Lô Lô, đưa văn nghệ dân gian và lễ hội trở thành sản phẩm độc đáo phục vụ khách du lịch. Ảnh: Vũ Trung Hòa
Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn nằm trong số những điểm đến du lịch cộng đồng được yêu thích nhất của tỉnh Hà Giang và khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Vũ Trung Hòa
Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn nằm trong số những điểm đến du lịch cộng đồng được yêu thích nhất của tỉnh Hà Giang và khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Vũ Trung Hòa

Với những đóng góp trong hơn chục năm qua, trưởng thôn Sình Dỉ Gai đã được các cấp, các ngành ghi nhận qua nhiều phần thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh các năm 2021, 2022, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022, danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022, một trong 10 gương mặt tiêu biểu phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước…

Vũ Trung Hòa

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm