Sáng 5/5, không có ca mắc mới, chỉ còn 50 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị

Sáng 5/5, không có ca mắc mới, chỉ còn 50 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và giáo viên Trường Tiểu học Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới về từng bản làng để vận động đưa học sinh đồng bào dân tộc đi học trở lại sau thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và giáo viên Trường Tiểu học Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới về từng bản làng để vận động đưa học sinh đồng bào dân tộc đi học trở lại sau thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
Như vậy, đã 19 ngày, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng (tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 5/5). Trong số 271 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có 131 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày 4/5, hai bệnh nhân số 166 và 170 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được công bố khỏi bệnh. Hai trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Trong tối 4/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân số 251 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2, được chuyển về bệnh viện địa phương theo dõi, đã tử vong vào rạng sáng 1/5 do xơ gan giai đoạn cuối. Đến nay, Việt Nam đã có 221/271 trường hợp khỏi bệnh, chiếm 81%. 50 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, bệnh viện tuyến Trung ương đang điều trị, theo dõi sức khoẻ cho 40 bệnh nhân. Bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, theo dõi cách ly 10 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. Trong số 50 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, hiện 10 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2  và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19,91,161), Tiểu ban Điều trị cho biết, bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện đều không sốt, thở máy qua mở khí quản, thông khí hai bên rõ, ran nổ hai bên giảm. Các bệnh nhân này đang tập phục hồi chức năng, ăn qua sonde. Bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với virus SARS-CoV-2 nhưng tiên lượng còn rất nặng. Bệnh nhân đã trải qua 47 ngày điều trị, trong đó có 29 ngày phải can thiệp ECMO. Đến nay, tổng số có 25.625 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 246 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.165 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 19.214 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm