Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 463/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”.
Chiều 11/2, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) tổ chức cấp phát miễn phí 3.320 cây giống sâm Ngọc Linh cho 40 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai xã Đăk Na và Văn Xuôi.
Chiều 14/1, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng), UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ đón nhận quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận Làng tái định cư Tu Thó là Làng du lịch cộng đồng.
Ngày 10/12, tại làng Tu Thó (xã Tê Xăng), Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội thảo “Sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử, khoa học và thực tiễn”.
UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến giao các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh.
Ngày 25/10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và Công an tỉnh Kon Tum đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an huyện Tu Mơ Rông có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.
Hết bị chim, chuột phá, nay người trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum tiếp tục âu lo bởi nạn đào, nhổ trộm. Các hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh trồng trên rừng ngày một nhiều và tinh vi. Người trồng sâm đang lo lắng từng ngày.
Người dân cả nước đang vào hội đón xuân Giáp Thìn 2024, những ngày qua, người Xê-đăng trên núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cũng mở hội đón xuân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
Tết đến, thời tiết ở núi Ngọc Linh bắt đầu khô, 300 hộ dân nghèo người dân tộc Xê Đăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cùng nhau lên núi Ngọc Linh để chống hạn cho số cây sâm do Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cho dân khi lên thăm và làm việc tại huyện Tu Mơ Rông vào tháng 8/2023 với ý nghĩa tạo sinh kế lâu dài và thoát nghèo bền vững cho người dân trong tương lai.
Chiều 19/12, Công an thành phố Kon Tum và Cục Quản lý thị trường tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh chủ số hàng gồm 40 kg củ và lá giống sâm Ngọc Linh được vận chuyển từ phía Bắc vào tỉnh Kon Tum.
Ngày 13/12, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức cấp phát 12.000 cây sâm giống Ngọc Linh mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng cho 300 hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Sau thời gian lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành thử, đến nay Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học - Công nghệ tỉnh Kon Tum (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) đã đưa vào vận hành hệ thống máy phân tích sâm Ngọc Linh thật, giả. Đây là bước tiến lớn trong việc kiểm định sâm Ngọc Linh thật, giả, góp phần bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh tại Kon Tum.
Sau 50 năm được dược sỹ Đào Kim Long tìm ra sâm Ngọc Linh, đến nay việc bảo tồn nguồn gen quý của sâm Ngọc Linh đã hoàn thành. Hiện, tỉnh Kon Tum đang từng bước biến ước mơ đưa Quốc bảo sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh, trở thành thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, để đưa ước mơ trên thành sự thật, các cấp chính quyền trong tỉnh cần có nhiều giải pháp thích hợp.
Thả cho sâm trôi theo dòng sông về Việt Nam, trà trộn sâm với hoa quả, bánh kẹo, mỹ phẩm nhập khẩu; lợi dụng sông, suối địa hình khó khăn để vận chuyển… Nhiều hình thức nhập lậu sâm diễn ra ở các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc để vào Việt Nam rồi gắn mác sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu được các cơ quan chức năng thông tin tại Tọa đàm "Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam" do Báo Nông thôn ngày nay tổ chức ngày 8/9.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19/8, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024 của tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế - xã hội tại tỉnh Kon Tum.
Cây Sâm Ngọc Linh phải được trồng ở độ cao từ 1.200 m trở lên và dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì mới bảo đảm được dược tính cũng như sự sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, theo Luật Lâm nghiệp thì rừng phòng hộ, rừng đặc dụng không được tác động. Điều này gây ra rào cản cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khi tổ chức trồng cây Quốc bảo của Việt Nam.
Với "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh, thông qua Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty MHG) có trụ sở ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã huy động rất nhiều người đầu tư góp vốn vào dự án trồng sâm Ngọc Linh trên giấy. Liên quan vụ việc này, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo qua hình thức góp vốn tại Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh.
Với "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh, thông qua Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty MHG) có trụ sở ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã huy động rất nhiều người đầu tư góp vốn vào dự án trồng sâm Ngọc Linh trên giấy. Liên quan vụ việc này, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo qua hình thức góp vốn tại Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh.
Sáng 1/8, UBND huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khai mạc phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản, dược liệu lần thứ 56. Đây là phiên chợ sâm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng.
Không trồng sâm Ngọc Linh nhưng thời gian qua, hàng loạt các công ty đã “mập mờ” với thương hiệu sâm Ngọc Linh tại Kon Tum để kêu gọi các nhà đầu tư, lừa người tiêu dùng. Trước sự “mập mờ” trên, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để tạo niềm tin, giữ thương hiệu cho Quốc bảo sâm Ngọc Linh.
Sáng 12/4, tại số 62 phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện, phân biệt sâm Ngọc Linh trồng tại tỉnh Kon Tum và một số loại sâm khác.
Những năm gần đây, đời sống của đồng bào Xê-đăng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được cải thiện nhiều nhờ cây sâm Ngọc Linh. Đến với vùng đất được mệnh danh là “thánh địa” của loài sâm quý này, không khí ngày xuân đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường và trong mỗi ngôi nhà của đồng bào Xê-đăng...
Trước thực trạng một số hộ dân trồng sâm Ngọc Linh bị kẻ xấu đột nhập trộm sâm, gây lo lắng, bất bình trong nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ, điều tra các vụ mất cắp sâm.
Sáng 18/10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) phối hợp cùng Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức trao 10.000 cây Sâm Ngọc Linh giống cho 262 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tổng trị giá của cây giống là hơn 3 tỷ đồng.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa đánh giá và nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”. Đây là đề tài cấp tỉnh, do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà chủ trì thực hiện, tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được triển khai từ năm 2019 đến tháng 6/2022.
Liên quan đến việc hỗ trợ người trồng sâm Ngọc Linh bị chết vì lý do khách quan, ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum cho biết ngân hàng đang xác minh thiệt hại.
Xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là một xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện hơn 32 km; các thôn làng nằm rải rác, không tập trung. Toàn xã có 3 thôn, 23 làng với 728 hộ hơn 3.000 nhân khẩu, dân tộc thiểu số chiếm hơn 97%; có 229 hộ nghèo (chiếm 31, 46%). Ngoài những hộ khá nhờ cây sâm Ngọc Linh, địa phương vẫn còn rất nhiều hộ thuộc diện nghèo. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã thống nhất chủ trương thực hiện mô hình “Một đảng viên quản lý, giúp đỡ 10 hộ dân”.
Sáng 6/7, ông Nguyễn Hoài Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum cho biết, Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung (thuộc Cục Bảo vệ thực vật) đã có kết quả giám định bước đầu về nguyên nhân sâm Ngọc Linh chết.