Rèn - nghề thủ công truyền thống của người Xê - đăng

Rèn - nghề thủ công truyền thống của người Xê - đăng
Rèn là nghề thủ công truyền thống của người Xê-đăng ở xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông
Rèn là nghề thủ công truyền thống của người Xê-đăng ở xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông
Lò rèn của người Xê-đăng được đắp bằng đất nửa chìm, nửa nổi, cao khoảng 30 cm, đường kính 40 cm.

Một số sản phẩm rèn của người Xê-đăng
Một số sản phẩm rèn của người Xê-đăng
Trước khi rèn, người Xê-đăng chuẩn bị một con gà, một chóe rượu để cúng Jiang Niam (thần sắt) tại lò, cầu "thần sắt" phù hộ cho ra lò những sản phẩm tốt, chắc bền.

Mô hình lò rèn của người Xê-đăng được trưng bày tại Bảo tàng Kon Tum
Mô hình lò rèn của người Xê-đăng được trưng bày tại Bảo tàng Kon Tum

Đối với người Xê-đăng, thợ rèn giỏi phải biết “canh lửa” để đưa sắt vào lò cũng như tạo hình như ý muốn. Khi tôi, người Xê-đăng dùng đất đỏ  bôi lên thân sản phẩm, rồi đem nung ở nhiệt độ vừa phải.
 
Người thợ rèn giỏi phải biết "canh lửa" để đưa sắt vào lò
Người thợ rèn giỏi phải biết "canh lửa" để đưa sắt vào lò
Sau đó, tôi lại bằng nước nóng, nước đục trong máng gỗ. Riêng với dao nhỏ phải tôi trong ống lồ ô để tránh bị vênh, cong.

Có thể bạn quan tâm