Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.

Mưa to giữa mùa khô tại nhiều huyện phía Nam tỉnh Đắk Nông

Mưa to giữa mùa khô tại nhiều huyện phía Nam tỉnh Đắk Nông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, chiều tối 11/3, tại nhiều huyện phía Nam của tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp trong bối cảnh Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang vào cao điểm khô hạn.

Mô hình 5+1 ở Đắk Song (Đắk Nông) đang tạo làn gió mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo một cách bền vững. Trong ảnh: Một góc khu dân cư vùng dân tộc thiểu số ở xã biên giới Thuận Hà.

Hiệu quả mô hình 5+1 ở Đắk Song

Với cách làm sáng tạo, mô hình 5+1 (5 đảng viên giúp 1 hộ thoát nghèo) được triển khai tại huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã và đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, tạo đổi thay tích cực trong đời sống đồng bào…

Đắk Nông khởi động chương trình xóa nhà tạm với "quyết tâm cao, nỗ lực lớn"

Đắk Nông khởi động chương trình xóa nhà tạm với "quyết tâm cao, nỗ lực lớn"

Ngày 6/3, tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ khởi công thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bon Sa Pa, xã Thuận An là nơi được chọn làm điểm để tổ chức lễ khởi công, phát động, đảm bảo triển khai chương trình đúng tiến độ trên toàn tỉnh, sớm an cư cho người dân.

Du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương từ Vườn Quốc gia Tà Đùng

Du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương từ Vườn Quốc gia Tà Đùng

Vườn Quốc gia Tà Đùng không chỉ là kho báu của thiên nhiên mà còn là điểm giao thoa văn hóa của hơn 40 dân tộc tại tỉnh Đắk Nông. Du lịch sinh thái sẽ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đây là khẳng định của ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng về vai trò, tầm quan trọng của Vườn Quốc gia Tà Đùng tại Hội thảo du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Tà Đùng do Vườn Quốc gia phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức, diễn ra ngày 25/2 tại Đắk Nông.

Lễ sum họp của người M’nông

Lễ sum họp của người M’nông

Cứ từ 3 đến 5 năm, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, khi mùa màng thu hoạch xong, đồng bào M’nông ở tỉnh Đắk Nông lại tổ chức lễ sum họp nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đắk Nông tăng cường lực lượng tại các điểm “nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Đắk Nông tăng cường lực lượng tại các điểm “nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản yêu cầu các ngành chức năng, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng dịp lễ, Tết. Qua đó, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm luật, giảm thiểu thiệt hại về rừng trong thời điểm lễ, Tết và cùng với đó là bắt đầu cao điểm mùa khô.

Đắk Nông đặt mục tiêu xóa gần 1.800 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Đắk Nông đặt mục tiêu xóa gần 1.800 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Đắk Nông có gần 1.800 hộ dân thuộc diện nghèo đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở. Bên cạnh nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, tỉnh đã phát động nhiều phong trào vận động, bố trí kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ các hộ dân thuộc diện nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đắk Nông gỡ vướng quy hoạch bô xít cho các mỏ vật liệu thông thường

Đắk Nông gỡ vướng quy hoạch bô xít cho các mỏ vật liệu thông thường

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát thôn 2 - 5, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp là hơn 340.000m3 cát xây dựng, diện tích hơn 4,5ha. Đây là mỏ cát đã được UBND tỉnh tổ chức đấu giá vào cuối năm 2021 và cấp giấy phép thăm dò vào tháng 8/2022.

Công ty Điện lực Đắk Nông đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong các ngày lễ, Tết

Công ty Điện lực Đắk Nông đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong các ngày lễ, Tết

Theo Công ty Điện lực Đắk Nông, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất cuối năm 2024 và lễ, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhiều dự án hạ tầng lưới điện tại Đắk Nông “giậm chân tại chỗ” do vướng giải phóng mặt bằng

Nhiều dự án hạ tầng lưới điện tại Đắk Nông “giậm chân tại chỗ” do vướng giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án hạ tầng lưới điện trên địa bàn. Trong bối cảnh có dự án đã 7 tháng không có chuyển biến gì đáng kể liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng.

Đắk Nông: phát triển các mô hình giúp bà con dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững

Đắk Nông: phát triển các mô hình giúp bà con dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững

Tận dụng các tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Nông đã lựa chọn các mô hình làm ăn phù hợp để phát triển kinh, cải thiện thu nhập. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các ngành chức năng cũng đã có những hỗ trợ thiết thực, kịp thời để đồng hành với bà con trên hành trình thoát nghèo, vươn lên khấm khá.

Đắk Nông: huyện biên giới Tuy Đức tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Đắk Nông: huyện biên giới Tuy Đức tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Được sự ưu tiên, phân bổ nguồn lực của trung ương và tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) đã có những đổi thay cơ bản. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền huyện Tuy Đức tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ổn định an ninh chính trị, góp phần đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Mô hình mới giúp đồng bào Mạ thoát nghèo

Mô hình mới giúp đồng bào Mạ thoát nghèo

Tận dụng lợi thế sẵn có tại địa phương, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã học và thành công với nghề trồng dâu, nuôi tằm. Đây được coi là mô hình khá mới đối với đồng bào, giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đắk Nông nỗ lực phòng chống, kiểm soát bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đắk Nông nỗ lực phòng chống, kiểm soát bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Theo Sở Y tế Đắk Nông, diễn biến dịch sốt xuất huyết trong những năm gần đây không còn theo tính chất chu kỳ và diễn biến dịch bệnh rất khó lường. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 4.600 ca mắc sốt xuất huyết, việc phòng chống dịch bệnh này không chỉ là ưu tiên của ngành y tế.

Hồ chứa bùn sau tuyển rửa quặng bô xít số 2 đang thi công dang dở. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Phản hồi đề nghị hạ thấp mực nước hồ thủy lợi để xây hồ chứa bùn thải bô xít

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông) vừa có văn bản phản hồi đề nghị của Ban Quản lý dự án Alumin Nhân Cơ – Vinacomin về việc hạ thấp mực nước hồ Cầu Tư để đẩy nhanh thi công xây dựng công trình đập hồ chứa bùn sau tuyền rửa số 2. Theo đó, việc hạ thấp hồ chứa nước (xuống khoảng 3 - 4m so với hiện tại) là chưa phù hợp và không đúng quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt.

Khôi phục rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28

Khôi phục rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, giai đoạn 2020-2024, đơn vị chủ rừng, chính quyền các địa phương liên quan đã trồng, khôi phục được gần 94 ha rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) và Quốc lộ 28. Hiện, tổng diện tích rừng thông ven 2 tuyến quốc lộ này là hơn 330 ha.

Xử lý ổn định các vị trí lún, nứt ven đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông

Xử lý ổn định các vị trí lún, nứt ven đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông

Theo Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông, đơn vị quản lý, vận hành đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Km817÷km887 đang phối hợp với chính quyền địa phương cơ bản hoàn thành việc san gạt, đào và di chuyển các khối đất tại các vị trí lún, nứt ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.