Đắk Nông nỗ lực phòng chống, kiểm soát bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Theo Sở Y tế Đắk Nông, diễn biến dịch sốt xuất huyết trong những năm gần đây không còn theo tính chất chu kỳ và diễn biến dịch bệnh rất khó lường. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 4.600 ca mắc sốt xuất huyết, việc phòng chống dịch bệnh này không chỉ là ưu tiên của ngành y tế.

01.jpg
Lãnh đạo tỉnh, ngành y tế Đắk Nông kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại một điểm dịch sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Đắk Nông cung cấp

70/71 xã, phường, thị trấn ghi nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế Đắk Nông, tính đến ngày 23/10/2024, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 4.591 ca mắc sốt xuất huyết tại 70/71 xã/phường/thị trấn. Xã duy nhất toàn tỉnh chưa ghi nhận bệnh nhân là xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là một bệnh nhân thường trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp.

Cũng theo Sở Y tế Đắk Nông, lũy tích số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại cơ sở y tế tính từ đầu năm đến này gần 3.600 ca, chiếm gần 80% tổng số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết của toàn tỉnh.

02.jpg
Ngành y tế phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực đô thị, đông dân cư. Ảnh: CDC Đắk Nông cung cấp

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận ngay từ đầu năm do sự kéo dài của diễn tiến năm 2023. Ngành y tế xác định, “đỉnh” dịch năm 2024 nằm ở tuần 27 (cuối tháng 6, đầu tháng 7/2024) với 322 ca mắc. Tính đến tháng 10/2024 diễn biến dịch sốt xuất huyết tại Đắk Nông có giảm nhưng chưa bền vững. Đáng chú ý hơn, một số địa phương phía Bắc tỉnh Đắk Nông (tiếp giáp với tỉnh Đắk Lắk) có xu hướng gia tăng số ca mắc bệnh này.

Lũy kế từ đầu năm, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 203 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 193 ổ dịch đã kết thúc, 10 ổ dịch đang hoạt động.

Cũng theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất ở tháng 7/2024 với 1.151 ca. Bên cạnh đó, số ca mắc từ tháng 4 đến tháng 9/2024 vượt ngưỡng cảnh báo dịch và diễn biến dịch sốt xuất huyết năm 2024 tương đồng năm 2019 (là năm ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước tới nay với hơn 5.500 ca).

05.jpg
Bản đồ phân bố ổ dịch sốt xuất huyết của tỉnh Đắk Nông năm 2024 (tính đến tháng 10/2024). Ảnh: CDC Đắk Nông cung cấp

Tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 85% số mắc sốt xuất huyết tập trung ở 4 huyện, thành phố phía Nam tỉnh Đắk Nông, bao gồm: thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’Lấp, Đắk Song Đắk Mil. Trong đó thành phố Gia Nghĩa có hơn 1.800 ca, chiếm khoảng 40% số mắc toàn tỉnh. Năm 2024, 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông đều không đạt chỉ tiêu về khống chế số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân. Theo đó, chỉ tiêu giao <150 ca/100.000 dân, còn trên thực tế, huyện số ca mắc thấp nhất là Krông Nô có tỷ lệ 155 ca/100.000 dân, thành phố Gia Nghĩa có tỷ lệ hơn 2.500 ca/100.000 dân.

Kết quả giám sát véc tơ ghi nhận muỗi Aedes aegypty là véc tơ chính. Chỉ số BI (Breteau index, tức chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy muỗi Aedes aegypty) trong 100 nhà điều tra trên ngưỡng cảnh báo ở các tháng cao điểm (tháng 6, 7, 8/2024).

Diệt muỗi từ gốc, huy động sự tham gia của từng cá nhân, hộ gia đình

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất cho các khu vực có muỗi Aedes aegypty mang mầm bệnh lưu hành là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, tức là tiêu diệt tại gốc. Việc làm giảm số lượng trứng, ấu trùng/bọ gậy và thanh trùng/loăng quăng sẽ giảm xuất hiện muỗi trưởng thành và lây truyền bệnh.

Theo đó, các vật dụng chứa nước mưa hoặc chứa nước ăn uống sinh hoạt cần được đậy kín nắp hoặc tiêu hủy, vệ sinh định kỳ phù hợp. Cần rửa, vệ sinh thường xuyên các dụng cụ chứa nước để loại bỏ trứng muỗi ít nhất một lần mỗi tuần. Khi làm như vậy sẽ ngăn chặn muỗi trưởng thành phát triển từ cả 3 giai đoạn (trứng/ấu trùng/loăng quăng). Trên thực tế, chìa khóa để phòng chống sốt xuất huyết là sự tham gia của cộng đồng. Khi mọi gia đình có ý thức làm giảm mật độ các vật trung gian gây bệnh, thì tỷ lệ lây truyền bệnh sẽ giảm hoặc thậm chí được ngăn chặn.

03.jpg
Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết được UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào ngày 2/10/2024. Ảnh: CDC Đắk Nông cung cấp

Phát biểu tại lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết được UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào ngày 2/10, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, “lễ ra quân hôm nay không phải mang tính hô hào, làm theo phong trào mà để nhắc nhở toàn thể cộng đồng về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Những thông điệp về giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh sốt xuất huyết sẽ đi vào thực chất tới từng ngõ, từng nhà. Toàn thể người dân tự nâng cao ý thức trong phòng chống sốt xuất huyết, từ đó có thể thực hiện thắng lợi công tác phòng chống sốt xuất huyết của toàn tỉnh”.

Tiếp sau lễ phát động của tỉnh, đồng loạt 71/71 xã, phường, thị trấn của tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ phát động ra quân diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết. 71/71 xã đăng ký lịch triển khai hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy 2 tuần/lần vào các tháng cao điểm, 1 tuần/lần tại các ổ dịch; 100% ổ dịch được xử lý bằng phun hóa chất kết hợp diệt lăng quăng/bọ gậy.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các đơn vị, địa phương còn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh; đồng thời khuyến cáo người dân có triệu chứng nghi mắc sốt xuất huyết phải đến cơ sở y tế để được khám, điều trị, tư vấn kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, sau đợt phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết, số ca mắc mới sốt xuất huyết trong tuần tiếp theo có xu hướng giảm gần 150 ca so với tuần trước đó. Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy với khẩu hiệu “không có muỗi, không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”; giao Sở Y tế tập trung nhân lực, vật lực, xử lý sớm các ổ dịch; giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục thông tin, truyền thông về vai trò quan trọng của phòng chống sốt xuất huyết…

04.jpg
Diễn biến tình hình mắc sốt xuất huyết của tỉnh Đắk Nông trong 20 năm kể từ thời điểm tái lập tỉnh (01/01/2004). Ảnh: CDC Đắk Nông cung cấp

Theo Sở Y tế Đắk Nông, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Sở đã tham mưu tuyến trên và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch; đồng thời tham mưu tổ chức, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông chủ trì về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên toàn tỉnh. Công tác giám sát được triển khai đồng bộ, rộng khắp với 4 hình thức, bao gồm: giám sát hỗ trợ chuyên môn; giám sát ca bệnh; giám sát huyết thanh; giám sát véc tơ.

Đối với tuyến tỉnh, ngành y tế luôn chủ động đảm bảo về hóa chất, vật tư trong công tác phòng, chống dịch cũng như công tác điều trị. Chủ động liên hệ hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để đảm bảo hóa chất xử lý dịch trong đợt cao điểm sốt xuất huyết tại thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp; chủ động kịp thời trong công tác mua sắm, đấu thầu hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyến huyện, thành phố chủ động, sẵn sàng đáp ứng với công tác phòng chống dịch tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, đảm bảo cơ bản cơ số máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch tại một số địa phương; Đảm bảo một phần kinh phí hỗ trợ xăng xe cho cộng tác viên, đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống sốt xuất huyết thời gian qua vẫn còn gặp một số khó khăn do vẫn còn tình trạng thiếu hóa chất cục bộ trong giai đoạn dịch bệnh gia tăng; Máy phun thuốc diệt muỗi và côn trung (ULV) đeo vai xuống cấp, không có dụng cụ thay thế. Kinh phí phòng chống dịch bệnh cấp chậm, muộn…

Bên cạnh đó, công tác huy động sự tham gia của cộng đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí hỗ trợ cho lực lượng vãng gia không có. Nhận thức của người dân và hộ gia đình về phòng chống dịch sốt xuất huyết còn hạn chế trong bối cảnh quần thể véc-tơ truyền bệnh (muỗi Aedes aegypty) phân bố rộng, mật độ cao. Chính quyền tại một số địa phương chưa vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng chống sốt xuất huyết…

UBND tỉnh Đắk Nông cũng giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn, nhất là các nội dung thuộc trách nhiệm của cấp huyện, cấp cơ sở và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để sốt xuất huyết bùng phát mạnh, kéo dài./.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết từ nay đến cuối năm 2024 cũng như các năm tiếp theo, ngành y tế Đắk Nông xác định việc nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả hệ thống giám sát ca bệnh là một ưu tiên trọng tâm, hàng đầu. Ngành y tế tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm hoàn thiện thủ tục mua sắm máy móc để đáp ứng cơ số tối thiểu tại tuyến huyện; có các giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, góp phần hình thành thói quen phòng bệnh trong cộng đồng của mỗi công dân (trong đó có hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình, nơi làm việc, học tập…).

Bên cạnh việc phát động các đợt cao điểm, ra quân dọn vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm (ưu tiên các ổ dịch, điểm nóng, khu vực nguy cơ cao); Nâng cao vai trò người đứng đầu ở chính quyền tuyến cơ sở, chỉ đạo quyết liệt trong hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy định kỳ, góp phần phòng chống hiệu quả, bền vững dịch sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, giữa tháng 7/2024, UBND tỉnh Đắk Nông đa có công văn chỉ đạo Sở Y tế chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện phải triển khai các giải pháp xử lý ổ dịch hoặc vùng có nguy cơ cao; thực hiện nghiêm công tác giám sát các ca bệnh và báo cáo, cập nhật kết quả hàng ngày về cho UBND tỉnh Đắk Nông để kịp thời xử lý, chỉ đạo.

Hưng Thịnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).