Phụ nữ tỉnh Cao Bằng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Phụ nữ tỉnh Cao Bằng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh cho biết: Để các phong trào thi đua thật sự có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được hiệu quả, Hội LHPN tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nòng cốt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát động đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và của Hội. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, cầm tay chỉ việc…, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp và chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ cấp cơ sở.


Gia đình chị Đặng Thị Tấm, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) phát triển mô hình chăn nuôi lợn.
Gia đình chị Đặng Thị Tấm, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) phát triển mô hình chăn nuôi lợn.
 Năm 2015, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức 2.418 cuộc tuyên truyền, phổ biến về các nội dung phong trào thi đua, với 84.660 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia học tập. Qua bình xét, đánh giá chất lượng, trong năm có 65.910 cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu thi đua, đạt 82,4%; trong đó, 18.514 cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu Phụ nữ xuất sắc. Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức 8 lớp tập huấn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện 3 tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Hằng năm, các cấp Hội cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các nội dung bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, không sinh con thứ ba trở lên, các vấn đề liên quan đến hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn... Đến nay, toàn tỉnh có 65.911 gia đình hội viên đạt từ 3 - 8 tiêu chí, trong đó có 36.373 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí. 

Với phong trào “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững” được Hội LHPN tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, góp phần giúp hội viên, phụ nữ nghèo có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống. Ngay từ đầu năm, Hội chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt; tạo điều kiện để phụ nữ nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Tính đến ngày 31/10/2015, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua tổ chức Hội là 666 tỷ 233 triệu đồng, thông qua 886 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 22.927 hộ vay. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tiếp tục thực hiện và duy trì quản lý nguồn vốn tiết kiệm tại chi hội, tổ hội tạo nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao mức sống hội viên. Đến ngày 17/11/2015, tổng dư nợ tiết kiệm của Hội 9 tỷ 986 triệu đồng, trong đó, 1.661 tổ tiết kiệm tại chi hội, có số dư tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng; 51 tổ hội góp vốn xoay vòng, số dư 84 triệu đồng; 23 tổ tiết kiệm theo nhóm kinh doanh 97 triệu đồng và 839 tổ tiết kiệm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có số dư  7 tỷ 719 triệu đồng. 

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, các phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống của từng cán bộ, hội viên, phụ nữ, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia hưởng ứng, qua đó phát huy được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. 

Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm