Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Mường Tè

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Mường Tè

Đảng bộ huyện Mường Tè (Lai Châu) triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm nghèo bền vững.

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Mường Tè ảnh 1Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè đã tổ chức kết nạp cho hơn 10 đảng viên nữ người dân tộc thiểu số. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Những “bông hoa” từ cơ sở

Mường Tè là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu. Toàn huyện có 13 dân tộc sinh sống, với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có các dân tộc đặc biệt khó khăn như Si La, Cống, Mảng, La Hủ. Toàn huyện có 6 xã biên giới (gồm Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Bạ, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ) và 12/14 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để người dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảng viên nữ có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, bởi đa số phụ nữ là người tham gia trực tiếp. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Mường Tè luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhất là dân tộc thiểu số ít người khó khăn.

Pa Vệ Sủ là một trong những xã điển hình của huyện Mường Tè về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Đây là xã vùng cao biên giới, dân cư sinh sống không tập trung ở 12 bản, với 7 dân tộc anh em, trong đó, có 2 dân tộc định cư lâu đời là La Hủ (chiếm 94%) và Mảng (chiếm 4,5%).

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng... đặc biệt, đẩy mạnh việc phát triển Đảng vào các vùng xung yếu, các cơ sở còn ít đảng viên, nhiều năm nay, công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là nữ đảng viên người dân tộc thiểu số luôn được Đảng ủy xã Pa Vệ Sủ quan tâm, chú trọng.

Đảng bộ xã Pa Vệ Sủ có 17 Chi bộ trực thuộc, với 182 đảng viên; trong đó, có hơn 80% đảng viên là người dân tộc thiểu số, 62 đảng viên nữ (chiếm 34% trong toàn Đảng bộ). Năm 2022, toàn xã kết nạp được 16 quần chúng nữ ưu tú vào Đảng. Năm nay, xã phấn đấu kết nạp 20 quần chúng nữ ưu tú. Tính đến hết tháng 8/2023, xã đã kết nạp được hơn 10 người. Đây là sự nỗ lực lớn trong công tác phát triển Đảng của một xã vùng cao biên giới khó khăn như Pa Vệ Sủ.

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Mường Tè ảnh 2Chi bộ A Mại tổ chức kết nạp cho đảng viên nữ người dân tộc thiểu số. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Bí thư Đảng ủy xã Pa Vệ Sủ Lý Mỹ Ly cho biết, xã có đặc điểm khi triển khai tuyên truyền về vấn đề gì, đa số chị em đến dự. Vai trò của chị em ngày càng được khẳng định trong tham gia phát triển trồng rừng, dược liệu, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, kế hoạch hóa gia đình… Do vậy, những năm qua, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số luôn được xã chú trọng và coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy.

Những năm gần đây, tỷ lệ nữ đảng viên người dân tộc thiểu số tại xã Pa Vệ Sủ ngày càng được nâng lên. Trong đó, nhiều đảng viên nữ đã và đang góp phần quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, trở thành tấm gương tiêu biểu cho bà con, chị em học tập, noi theo.

Gần 17 năm gắn bó với cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, với sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, chị Giàng Gió Nu (dân tộc La Hủ) luôn được người dân trong xã quý mến. Chị Nu chia sẻ, 17 năm qua, với vai trò của một đảng viên và là người đứng đầu Hội Phụ nữ xã, chị thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các hội viên. Để chị em nâng cao nhận thức, vị thế, vai trò trong gia đình và xã hội, chị Nu tranh thủ những ngày nghỉ hoặc vào buổi tối rong ruổi trên chiếc xe máy tới các hộ trong bản tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện mô hình 5 không, 3 sạch.

Ở địa bàn vùng biên giới, việc đi lại gặp nhiều trở ngại, đa số các cuộc họp được tổ chức vào buổi tối, vì ban ngày nhiều chị em đi nương, rẫy không ở nhà. Nhiều lúc tưởng chừng như muốn bỏ việc nhưng vì mong muốn chị em ngày một phát triển nên chị đã cố gắng, tận tâm với công việc. Không chỉ là phụ nữ năng động, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ở địa phương, chị Giàng Gió Nu còn được biết đến là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã sống có trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào công tác xã hội, công tác phát triển giới vì sự bình đẳng của phụ nữ.

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Mường Tè ảnh 3Chị Giàng Gió Nu (dân tộc La Hủ), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pa Vệ Sủ với vai trò của người đảng viên luôn nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Khó khăn trong tạo nguồn

Công tác phát triển đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Mường Tè thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn.

Mặc dù Đảng bộ xã Pa Vệ Sủ là Đảng bộ được Huyện ủy Mường Tè đánh giá cao trong công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số nhưng hiện nay việc tạo nguồn của xã đang gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, Pa Vệ Sủ là xã có gần 100% đồng bào dân tộc La Hủ, Mảng sinh sống, đa số học sinh nữ sau khi học xong phổ thông đều lập gia đình, có tư tưởng ngại giao tiếp, ngại tham gia vào các tổ chức.

Do đặc thù xã vùng cao biên giới nên việc làm cho thanh niên còn hạn chế. Hầu hết thanh niên nữ ưu tú sau khi học xong phổ thông sẽ đi làm việc tại các tỉnh, thành phố khác, gây khó khăn về nguồn nhân lực ưu tú để giới thiệu vào Đảng.

Thanh niên Lò Mé Lạ (người dân tộc La Hủ) ở bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ chia sẻ, em sinh ra trong gia đình thuộc hộ nghèo, sau khi học xong em ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy và phát triển kinh tế. Thời gian qua, được tuyên truyền, vận động, em đã tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. May mắn, giữa tháng 8 vừa qua, em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Pa Vệ Sủ Lý Mỹ Ly, khó tạo nguồn đảng viên nữ người dân tộc thiểu số đang là thực trạng chung tại các xã của huyện Mường Tè và khu vực miền núi. Khu vực này, trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển đảng viên nơi đây.

Đảng bộ huyện Mường Tè hiện có 59 Đảng bộ trực thuộc với 3.918 đảng viên; trong đó có hơn 1.000 đảng viên nữ, chiếm 30%. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện kết nạp được 615 đảng viên; trong đó, có 272 đảng viên nữ (chiếm 44,2%) và 205 đảng viên nữ người dân tộc thiểu số (chiếm 33,3%). Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ huyện Mường Tè đưa vào mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu mỗi năm phát triển 200 đảng viên. Tuy nhiên, do khó khăn trong tạo nguồn nên huyện chưa đạt được mục tiêu theo phấn đấu hàng năm.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè cho hay, khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở địa phương là việc tạo nguồn. Đây là “nút thắt” khiến tỷ lệ đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở một số chi, đảng bộ khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới còn thấp. Nguyên nhân do những đặc điểm về giới và định kiến xã hội khiến phụ nữ dân tộc thiểu số luôn yếu thế trong gia đình, xã hội. Mặc dù những năm qua, Đảng bộ huyện tập hợp được khá đông phụ nữ tham gia sinh hoạt nhưng xuất phát từ tâm lý mặc cảm, phụ nữ chỉ lo việc ruộng đồng, nhà cửa nên hầu hết chị em người dân tộc thiểu số ít có tư tưởng phấn đấu vào Đảng. Còn phụ nữ trong độ tuổi thanh niên phần lớn rời khỏi nơi cư trú đi làm ăn xa nên công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ trong huyện gặp khó khăn nhất định.

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Mường Tè ảnh 4Một buổi sinh hoạt chi bộ của xã biên giới Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Nhiều giải pháp đồng bộ

Ở các thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, phụ nữ thường bị hạn chế về học tập, không có nhiều cơ hội phát triển, khẳng định bản thân. Từ đó, dẫn đến tỷ lệ đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở nhiều chi bộ trong huyện Mường Tè chưa cao. Bên cạnh đó, năng lực, nghiệp vụ công tác Đảng của Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên ở một số chi bộ nông thôn còn hạn chế, chưa nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số, dẫn đến chưa làm hết vai trò, trách nhiệm.

Trước khó khăn về tạo nguồn, Huyện ủy Mường Tè đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè cho biết, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động học sinh đồng bào dân tộc thiểu số theo học hết bậc Trung học Phổ thông nhằm nâng cao trình độ học vấn, nhận thức của thế hệ trẻ. Từ đó giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên hiểu được tầm quan trọng của Đảng.

Huyện ủy tập trung xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên đối với từng chi, đảng bộ cơ sở theo từng năm, trong đó yêu cầu đảm bảo tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên người dân tộc thiểu số; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng nữ phấn đấu, khẳng định mình.

Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho phụ nữ, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự ti, tạo niềm tin và động lực để quần chúng phấn đấu vào Đảng; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển đề án trồng dược liệu, trồng rừng, trồng quế, chăn nuôi gia súc nhằm thu hút thanh niên khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Song song với việc tạo nguồn, Huyện ủy Mường Tè quan tâm đến chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng. Huyện ủy thường xuyên tổ chức sinh hoạt giao ban 2 cấp huyện và xã 2 tháng/lần để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ; phân công ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn, cuối năm đánh giá chỉ tiêu gắn trách nhiệm cá nhân với việc hoàn thành chỉ tiêu của xã.

Việt Hoàng - Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).