Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Anh Siu Giang Sơn, làng Vơn, xã Yang Nam, huyện Kong Chro (Gia Lai) là một trong những đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Anh Siu Giang Sơn, làng Vơn, xã Yang Nam, huyện Kong Chro (Gia Lai) là một trong những đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai luôn được chú trọng. Nhờ đó, số lượng, chất lượng đảng viên người dân tộc thiểu số được nâng lên. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn được thuận lợi; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của đại bộ phận đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Chi ủy các chi bộ thôn, làng vùng dân tộc thiểu số đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Là địa phương có hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ huyện Kong Chro (Gia Lai) luôn có tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm theo Nghị quyết là 4,5% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Từ năm 2020 đến nay, hàng năm tỷ lệ này đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Theo kế hoạch, Đảng bộ huyện Kong Chro đã thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên; khảo sát, lựa chọn bồi dưỡng các đối tượng như lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể của xã, thị trấn, các trường học, lực lượng dân quân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Hiện toàn huyện có gần 2.500 đảng viên; trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số có gần 1.400 người, chiếm hơn 54%.

Là đảng viên gương mẫu, anh Siu Giang Sơn, làng Vơn, xã Yang Nam, huyện Kong Chro, đã đứng trong hàng ngũ đảng được 24 năm. Nhờ thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, anh luôn tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Sống trong vùng đất khô cằn, hạn hán quanh năm, anh Sơn đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khoan giếng, đào ao, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm giúp 4ha đất của gia đình luôn xanh tốt. Nhờ tiên phong trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những giống cây trồng của gia đình anh như ớt, bí đỏ, lúa, sắn luôn cho năng suất cao. Ngoài ra, anh còn nuôi gần 100 con bò và dê để tận dụng nguồn nước, cỏ, rau từ trồng trọt. Với thu nhập 400 triệu đồng/năm, gia đình anh hiện là một trong những gia đình khá tại địa phương. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, anh Sơn còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn có cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2Anh Siu Giang Sơn, làng Vơn, xã Yang Nam, huyện Kong Chro (Gia Lai) là một trong những đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Bà Đinh Thị Biu, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kong Chro cho biết, đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn đã giúp Đảng bộ huyện đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách thiết thực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Điển hình như các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, được bà con tích cực hưởng ứng.

Theo bà Đinh Thị Biu, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn nhất định. Đa số quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số nên chất lượng đảng viên mới kết nạp mặc dù đã được nâng cao qua các năm, nhưng vẫn còn khó khăn do các quy định về trình độ học vấn. Bên cạnh đó, nguồn phát triển đảng ở huyện còn lại rất ít do các quần chúng là thanh niên đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương. Một số cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có tâm huyết, nhiệt tình, nhưng còn yếu về năng lực, nên trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng...

Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 3Chi bộ làng (thôn) Vơn, xã Yang Nam, huyện Kong Chro, Gia Lai hội ý để triển khai công tác giảm nghèo cho bà con trong vùng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Để phát triển mạnh nguồn đảng viên người dân tộc thiểu số tại địa phương, bà Đinh Thị Biu cho rằng, các chi bộ cơ sở phải có kế hoạch cụ thể, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; mỗi năm tổ chức mở ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nhận thức, cảm tình Đảng cho các quần chúng ưu tú. Đồng thời, các đồng chí Huyện ủy viên thường xuyên về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, tư tưởng đảng viên, cũng như quần chúng nhân dân tại địa phương; giúp chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt đúng theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về "một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; định hướng cho các chi bộ về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, các chi bộ cần rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, thành lập tổ chỉ đạo trong việc thực hiện kế hoạch rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó kịp thời chấn chỉnh các đảng viên có biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu, đồng thời cũng nâng cao chất lượng đầu vào trong việc kết nạp đảng viên mới.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm